Từ hiệu ứng Messi, ‘sếp lớn’ Apple kêu gọi CLB MLS mua thêm ngôi sao hàng đầu

Giang Lao
Giang Lao
23/02/2024 11:41 GMT+7

Phó chủ tịch dịch vụ cấp cao của Apple, ông Eddy Cue kêu gọi các CLB ở giải MLS 'mở hầu bao', mang về nhiều cầu thủ hàng đầu hơn sau khi chứng kiến sự tác động quá lớn của Messi đối với giải đấu.

"Gã khổng lồ công nghệ Mỹ" Apple đã ký một thỏa thuận lịch sử với MLS trước khi Messi đến giải đấu khoảng 1 năm, với tổng giá trị lên đến 2,5 tỉ USD trong vòng 10 năm. Mỗi năm, hãng công nghệ khổng lồ này trả cho giải MLS khoảng 250 triệu USD, từ đó được phân bổ đến 29 CLB.

Từ hiệu ứng Messi, ‘sếp lớn’ Apple kêu gọi CLB MLS mua thêm ngôi sao hàng đầu- Ảnh 1.

Messi đã làm thay đổi cuộc chơi ở giải MLS

AFP

Từ thỏa thuận này, CLB Inter Miami đã làm một cú đột phá ngoạn mục đưa Messi, rồi Jordi Alba và Sergio Busquets đến giải MLS. Trước mùa giải 2024, có thêm Luis Suarez gia nhập. Những tên tuổi hàng đầu này đã giúp giải MLS tăng vọt về doanh thu, cũng như trên nhiều lĩnh vực khác.

Hãng Apple đã tung ra chương trình MLS Season Pass trong ứng dụng Apple TV, lập tức làm thay đổi cuộc chơi trước những đối thủ công nghệ hàng đầu khác với dịch vụ phát sóng trực tiếp.

Messi đã giúp Apple TV tăng lượng đăng ký cực khủng, chỉ trong trận đầu tiên ra mắt (tháng 7.2023) đã có đến 110.000 người đăng ký mới. Hiện Apple vẫn chưa công bố cụ thể số lượng người đăng ký của mùa giải 2023 và đầu mùa giải 2024 trên chương trình MLS Season Pass. Nhưng theo tạp chí Sports Business Journal (Mỹ) tiết lộ, con số đó đã đạt tới hơn 2 triệu người đăng ký.

"Tôi thật sự rất vui vì sức ảnh hưởng của Messi đã giúp không chỉ Inter Miami, mà cả giải MLS đều tăng trưởng trên mọi mặt. Tôi chắc chắn, các CLB khác cũng sẽ cố gắng hết sức, và họ sẽ nhìn vào những gì Inter Miami đã làm được để tiếp tục nâng cao khả năng của mình để tạo sự cạnh tranh. Nếu có ai hỏi tôi muốn điều gì từ bây giờ, tôi muốn nói rằng các CLB MLS hãy chi tiền mạnh hơn để ký hợp đồng với nhiều cầu thủ ngôi sao hơn nữa!", ông Eddy Cue nói, sau khi xem trận Inter Miami thắng Real Salt Lake với tỷ số 2-0 ngày 22.2, mở màn mùa giải MLS 2024.

Từ hiệu ứng Messi, ‘sếp lớn’ Apple kêu gọi CLB MLS mua thêm ngôi sao hàng đầu- Ảnh 2.

Sự phấn khởi của ông Eddy Cue, Phó chủ tịch dịch vụ cấp cao của Apple

AFP

Tuy nhiên, để các CLB giải MLS chi tiêu mạnh tay mua sắm các ngôi sao lớn, giải đấu này sắp tới cần thay đổi các quy tắc về chuyển nhượng. Lâu nay, hầu hết CLB ở Mỹ chỉ thu hút các cầu thủ trẻ với chi phí thấp từ khu vực Nam Mỹ.

"Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, giải MLS sẽ điều chỉnh các quy tắc của mình để có thể thực hiện được điều đó (mua các ngôi sao hàng đầu). Chúng tôi đang xem xét một cách chiến lược cho việc chi tiêu mua sắm cầu thủ. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần làm để tăng lượng người hâm mộ, tăng tính cạnh tranh của giải đấu và tăng doanh thu, cũng như cuối cùng là tăng sức ảnh hưởng của giải MLS trên toàn cầu", ông Don Garber, Ủy viên điều hành giải MLS, nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn sau trận Inter Miami gặp Real Salt Lake ngày 22.2.

Từ hiệu ứng Messi, ‘sếp lớn’ Apple kêu gọi CLB MLS mua thêm ngôi sao hàng đầu- Ảnh 3.

Ông Don Garber, Ủy viên điều hành giải MLS

AFP

Cũng theo ông Eddy Cue: "Tôi thực bị sốc. Tôi không nghĩ rằng sự có mặt của Messi đã làm tăng lượng người đăng ký lớn đến như vậy. Để thống kê cụ thể, tôi nghĩ sẽ mất không ít thời gian, bao gồm cả con số chi phí thuê bao từ người dùng. Tôi chỉ có thể nói rằng, Messi đã giúp thu hút khán giả xem giải MLS trên ứng dụng Apple TV ở hơn 100 quốc gia khắp thế giới, gồm phần lớn đăng ký từ khu vực châu Âu và Nam Mỹ, bên cạnh nước Mỹ và Canada là 2 thị trường chính của chúng tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.