Tử hình kẻ bạo hành bé gái 2 tuổi tử vong

17/06/2022 18:58 GMT+7

Bị cáo Bùi Văn Hòa (30 tuổi, ngụ Hậu Giang) bị tuyên án tử hình ở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành bé gái 2 tuổi tử vong. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày với HĐXX 'xin cơ hội được sống'.

Ngày 17.6, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Bùi Văn Hòa (30 tuổi, ngụ Hậu Giang) về tội “giết người”. Bị cáo Hòa đã có hành vi bạo hành bé gái 2 tuổi tử vong.

Ở phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 3.2022, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Hòa mức án tử hình. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thu Vân (29 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Bạo hành bé gái 2 tuổi tử vong

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Hòa và Vân đều đã có gia đình. Thông qua mạng xã hội, Hòa kết bạn, làm quen với Vân và nảy sinh tình cảm.

Ngày 2.12.2020, Vân cùng con gái là bé T. (2 tuổi) đi xe khách từ Quảng Ngãi vào H.Bến Lức, Long An để thuê phòng trọ, chung sống như vợ chồng với Hòa. Quá trình chung sống, Hòa thường xuyên đánh bé T. vì bé T. hay khóc đêm khiến Hòa không ngủ được.

Bị cáo Bùi Văn Hòa tại phiên toà phúc thẩm

SONG MAI

Khoảng 21 giờ ngày 18.12.2020, Hòa và Vân đang ngủ thì nghe bé T. khóc. Không ngủ được nên Hòa đánh vào vai, mông, ấn đầu bé T. và lôi bé T. vào nhà vệ sinh nhấn nước. Sau đó, Hòa đi ngủ tiếp, còn Vân thức dỗ bé T.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, bé T. vẫn khóc, Hòa đã đánh, đá mạnh khiến bé T. văng vào tường rồi văng ra nền nhà nằm bất động, mặt tái tím. Thấy vậy, Hòa và Vân hô hấp nhân tạo khoảng 30 phút nhưng bé T. tử vong.

Sau khi biết bé T. tử vong, Hòa cấm Vân không được nói cho ai biết. Hòa quấn thi thể bé T. đựng vào túi xách rồi cùng Vân chở đi giấu ở bụi cỏ dại dưới chân cầu đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Sau khi giấu thi thể bé T., Hòa và Vân trở về phòng trọ sinh sống.

Đến ngày 18.1.2021, sau khi được người nhà động viên, Vân đến cơ quan công an đầu thú. Hòa sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT và chỉ nơi giấu thi thể bé T.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân chết của bé T. do bị đa chấn thương vùng răng, hàm, ngực và gãy xương sườn, xương đòn.

Bị cáo kháng cáo, “xin cơ hội được sống”

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Hòa giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về lý do đánh bé T., bị cáo Hòa khai, do lỡ tay, nóng giận chứ không muốn đánh đập bé T.. Sau khi biết bé T. tử vong, tinh thần bị cáo hoảng loạn, lo sợ bị phát hiện nên đã mang xác bé T. đi giấu.

“Bị cáo biết lỗi, thời gian trong trại giam, bị cáo đã ăn năn hối lỗi với những việc mình đã làm. Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo cơ hội được sống, để giúp ích cho xã hội”, bị cáo Hòa trình bày tại tòa.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nêu quan điểm luận tội, hành vi bị cáo xâm phạm đến trẻ em và đặc biệt nghiêm trọng, không thể cải tạo được. Bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ y án sơ thẩm.

Phiên xét xử bị cáo Bùi Văn Hòa bạo hành bé gái 2 tuổi tử vong

SONG MAI

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX xem xét tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lao động nghèo, để giảm nhẹ cho bị cáo.

HĐXX nhận định, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bị cáo đã thực hiện hành vi bạo hành liên tục cho đến khi bé T. tử vong. Sau khi phạm tội, bị cáo còn đe dọa, lôi kéo Vân che giấu hành vi phạm tội. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, mất hết tính người.

Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội lần đầu. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bị cáo Hòa đã không còn khả năng cải tạo, nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội để đảm bảo nghiêm minh của pháp luật. Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Hòa không cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới cho hành vi bạo hành bé T. đến tử vong, nên HĐXX không có căn cứ chấp nhận kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.