Tưng bừng Tuần lễ Sách của người làm báo

18/06/2023 07:17 GMT+7

Sáng 17.6 tại Đường sách TP.HCM, Hội Nhà báo VN, Hội Xuất bản VN, Sở TT-TT TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM và Báo Thanh Niên đã long trọng khai mạc Tuần lễ Sách của người làm báo với nhiều hoạt động phong phú, nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925 - 21.6.2023).

Tưng bừng Tuần lễ Sách của người làm báo - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Ngọc Dương

Ðây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức, với sự tài trợ của Tổ chức Kỷ lục VN và Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN (PTSC). Thông qua các buổi trưng bày tại Ðường sách TP.HCM, giới thiệu sách của các tờ báo và nhà báo, sự kiện hy vọng có thể góp phần phát triển văn hóa đọc, mang đến bạn đọc những trang viết mang đậm hơi thở cuộc sống; đồng thời, tạo cho các nhà báo một nơi để họp mặt, chia sẻ về công việc, cuộc sống và những trải nghiệm khi viết sách.

Tưng bừng Tuần lễ Sách của người làm báo - Ảnh 2.

Niềm vui của các nhà báo tại Đường sách TP.HCM sáng 17.6

Ngọc Dương

Lễ khai mạc Tuần lễ Sách của người làm báo (diễn ra từ ngày 17 - 22.6) có sự tham dự của ông Dương Anh Ðức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Lâm Ðình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM; đồng Trưởng ban tổ chức: các nhà báo Trần Trọng Dũng (Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN), nhà báo Lê Hoàng (Phó chủ tịch Hội Xuất bản VN), nhà báo Lý Việt Trung (Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập báo Phụ nữ TP.HCM), nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (Ủy viên T.Ư Hội Nhà báo VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên).

Về phía đơn vị tài trợ có ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục VN; ông Dương Duy Lâm Viên, Tổng thư ký T.Ư Hội Kỷ lục gia VN, Giám đốc điều hành Tổ chức Kỷ lục gia VN; ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc PTSC.

Sự kiện còn đón tiếp đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở ban ngành TP.HCM; lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; và các nhà báo tài hoa là tác giả của các cuốn sách được trưng bày. Sách của các nhà báo được trưng bày tại 2 gian ở Ðường sách TP.HCM, là dịp để bạn đọc có thể tham khảo, tìm đọc những quyển sách hay của các nhà báo.

Khởi động Tuần lễ sách của người làm báo: Làn gió mới tại đường sách thành phố

Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN Trần Trọng Dũng phát biểu: "Sự kiện Tuần lễ Sách của người làm báo làm gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa báo chí và xuất bản. Xin cảm ơn Ðường sách TP.HCM đã tạo điều kiện để bản tổ chức trưng bày sách của các nhà báo rất trang trọng và thẩm mỹ".

Nhà báo Trần Trọng Dũng thông tin thêm: "Trong gần 1 tháng thông báo, ban tổ chức đã nhận sách và đang trưng bày tại Ðường sách 281 tựa sách (291 cuốn), trong đó có 55 tác phẩm của 7 cơ quan báo chí, 226 tác phẩm (236 cuốn) của 105 phóng viên, 15 nhóm tác giả đã và đang công tác tại các tờ báo trên cả nước. Trong đợt hoạt động này, ban tổ chức cũng đã phối hợp với các đơn vị xuất bản tổ chức 4 tọa đàm giao lưu với 11 nhà báo, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cao của thành phố, trung ương, nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi".

Ðến dự và phát biểu chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Ðức nhấn mạnh: "Tôi tin chắc sự kiện Tuần lễ Sách của người làm báo sẽ thành công. Nhà báo hay nhà văn đều viết nhưng lại có đặc thù riêng, thông qua buổi khai mạc lần này, chúng ta hy vọng sẽ nhận thấy sự đóng góp mới của các nhà báo".

Thay mặt đơn vị tài trợ, ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc PTSC, rất vui được đồng hành với Tuần lễ Sách. Ông nói: "Tuần lễ Sách của Người làm báo cũng chính là dịp để các bạn phóng viên trẻ và những nhà báo chưa có tác phẩm tham gia lần này tìm thấy cơ hội được tiếp cận với giới xuất bản, tạo động lực tìm hiểu về những cách thức tập hợp các tác phẩm báo chí để in thành sách, hoặc giới thiệu tác phẩm mới còn trong dạng bản thảo để đưa đến tay người đọc".

Tưng bừng Tuần lễ Sách của người làm báo - Ảnh 3.

Trưng bày sách của nhà báo tại Đường sách

Ngọc Dương

Nhà báo kể chuyện viết sách

Sau buổi lễ khai mạc, ban tổ chức thực hiện nhiều hoạt động giao lưu với các cây bút báo chí nổi tiếng như Lê Minh Quốc, Lại Văn Long, Bùi Phan Thảo, Bùi Tiểu Quyên… Các nhà báo khẳng định khi bước vào địa hạt sáng tác, phải phân biệt rõ ràng giữa tâm thế người viết sách và người làm báo vì tính chất văn chương và báo chí khác nhau.

Tưng bừng Tuần lễ Sách của người làm báo - Ảnh 4.

Nhà báo, tác giả Hoàng Hải Vân chia sẻ về sách Ông tướng tình báo bí ẩn và điệp vụ siêu hạng

Nhựt Thịnh

Chiều ngày 17.6, nhà báo Hoàng Hải Vân cũng giao lưu với bạn đọc về cuốn sách Ông tướng tình báo bí ẩn và điệp vụ siêu hạng xoay quanh những câu chuyện chưa kể về nhà tình báo bí ẩn Ðặng Trần Ðức (ông Ba Quốc, tên gọi thân thương mà đồng đội gọi ông).

Sự nghiệp của ông Ba Quốc là tài sản quý giá trong kho tàng khoa học chính trị - tình báo VN. Trong buổi nói chuyện, tác giả Hoàng Hải Vân có đề cập đến thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, học trò xuất sắc của ông Ba Quốc, cũng là người đã trực tiếp dẫn ông và nhà báo Tấn Tú đến gặp ông Ba Quốc, "bảo lãnh" để lấy tư liệu viết bài. Năm 2004, Báo Thanh Niên chạy một loạt 36 số báo về nhân vật Ba Quốc, và khi in thành sách, chỉ 2 tháng sau, sách đã được tái bản. Theo chia sẻ của tác giả, ở lần tái bản này ông đã bổ sung nhiều tư liệu quý vào sách.

Khi độc giả thắc mắc muốn biết những "chi tiết quý giá" ở lần tái bản này, tác giả Hoàng Hải Vân cười bảo rằng có những việc đọc "rợn người". Sự kiện ông Ba Quốc giải cứu Bí thư Nguyễn Văn Linh (sau này là Tổng bí thư Ðảng) và 9 đặc khu ủy viên Sài Gòn - Gia Ðịnh thoát khỏi sự truy bắt của mật vụ, cứu ông hoàng Norodom Sihanouk thoát chết trong một vụ ám sát, xóa sạch tất cả các ổ gián điệp mà đối phương cài ở miền Bắc, cung cấp về tổng hành dinh những báo cáo quân sự quan trọng của Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, đồng thời phát hiện nhiều kẻ phản bội trong hàng ngũ của ta… đã được tiết lộ qua sách.

Những buổi giao lưu sinh động trong khuôn khổ Tuần lễ Sách của người làm báo đã không chỉ giúp độc giả hiểu hơn về các tác phẩm của nhà báo, mà còn biết được những vất vả, trăn trở, cùng quá trình tác nghiệp/sáng tác của nhà báo để tác phẩm đến tay bạn đọc.

Để khuyến khích hoạt động sáng tác của các nhà báo, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho các nhà báo có sách đoạt giải thưởng cao của TP.HCM và T.Ư: Nguyễn Thị Ngọc Hải, Dương Thành Truyền, Khuynh Diệp, Nguyễn Hồng Lam, Lê Minh Quốc, Lại Văn Long, Bùi Phan Thảo, Bùi Tiểu Quyên.

Toàn bộ số sách được trưng bày trong tuần lễ sẽ được tặng cho Bảo tàng Báo chí VN và Khoa Báo chí, Trường đại học KHXH-NV TP.HCM sau khi tuần lễ kết thúc.

Sáng ngày 18.6 sẽ diễn ra buổi giao lưu Nhà báo viết sách với các khách mời là những nhà báo tài danh: Dương Thành Truyền, Nguyễn Khắc Cường, Trung Nghĩa, Hồ Huy Sơn. Chiều ngày 18.6 sẽ có giao lưu chủ đề Báo chí là bản nháp đầu tiên của lịch sử - Hành trình của một phóng viên qua Cõi người dưng với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Hồng Lam và dịch giả Y Khương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.