Tương lai của chiến sự Ukraine

15/03/2023 07:00 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói tương lai của Ukraine phụ thuộc vào kết quả ở chiến trường miền đông, bao gồm TP.Bakhmut, trong khi Nga nhấn mạnh chỉ có thể hoàn thành các mục tiêu bằng quân sự.

Những mặt trận then chốt

"Tình hình đang vô cùng khó khăn ở miền đông, hết sức cực nhọc. Chúng tôi buộc phải tìm cách nghiền nát sức mạnh quân sự của đối phương", AFP dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky trong thông điệp video tối 13.3. "Bilohorivka và Marinka, Avdiivka và Bakhmut, Vuhledar và Kamyanka, cùng những nơi khác đóng vai trò quyết định cho tương lai của chúng tôi", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tương lai của chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Lính Ukraine chuẩn bị lựu pháo M777 155mm ở địa điểm gần Bakhmut

AFP

TASS hôm qua đưa tin lực lượng Nga đã phong tỏa hoặc kiểm soát toàn bộ những con đường trải nhựa đến TP.Bakhmut, trong khi tình trạng bùn lầy do tuyết tan khi mùa xuân đến đang làm phức tạp thêm công tác cung cấp hậu cần cho các đơn vị Ukraine tại đây.

Xem nhanh: Ngày 383 chiến dịch, Ukraine-Nga cận chiến ở Bakhmut; thống đốc Mỹ gây chú ý

Giao tranh chiến hào, mà Nga và Ukraine đều gọi là "máy nghiền", đang mang đến thương vong lớn cho cả hai phe ở Bakhmut. Quân đội Ukraine ngày 13.3 cho hay đã chống trả những đợt tấn công nhằm vào 7 khu vực ở mặt trận Bakhmut trong vòng 24 giờ. Nga vẫn kiên trì tìm cách đưa quân vào Bakhmut, từ đó mở đường tiến tới kiểm soát toàn bộ Donetsk, mục tiêu then chốt vào thời điểm này của chiến sự.

Tương lai của chiến sự Ukraine - Ảnh 2.

Lính dù Nga đang chiến đấu tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga

Nga nêu rõ lập trường

Hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố với quan điểm hiện tại của Kyiv thì Moscow chỉ có thể sử dụng vũ lực để hoàn thành các mục tiêu được Tổng thống Vladimir Putin đặt ra khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Cũng theo ông Peskov, Điện Kremlin hiện chưa thấy bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để xúc tiến tiến trình hòa bình ở Ukraine. 

"Đến nay, vẫn chưa có điều kiện tiên quyết nào để có thể triển khai quá trình chuyển giao theo hướng hòa bình", TASS dẫn lời ông Peskov. 

Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng không đồng ý với quan điểm của ông Wolfgang Ischinger, cựu Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich (2008 - 2022), cho rằng phương Tây nên suy ngẫm về tiến trình hòa bình ở Ukraine và thành lập nhóm liên lạc về vấn đề này. "Không, chúng tôi không nghĩ như thế", ông Peskov nói.

Thông tin trái ngược về thời hạn thỏa thuận ngũ cốc

TASS ngày 14.3 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko xác nhận thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Ukraine ở Biển Đen đã được kéo dài thêm 60 ngày kể từ thời điểm hết hạn vào ngày 18.3. Tuy nhiên, Kyiv lại đưa ra thời hạn là 120 ngày. Hiện vẫn chưa rõ thỏa thuận được gia hạn đến khi nào. Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nỗ lực thương thuyết về vấn đề này vẫn đang diễn ra.

Kể từ khi Nga và Ukraine ngày 22.7.2022 ký kết Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, khoảng 24 triệu tấn ngũ cốc và những mặt hàng nông sản khác đã được xuất khẩu thông qua hơn 1.600 chuyến tàu từ các cảng Ukraine.

Trong khi Ukraine tuyên bố tử thủ ở Bakhmut, một số chuyên gia quân sự cho rằng đây không phải chiến lược tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Reuters dẫn lời nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov (Ukraine) nhận định chính quyền Kyiv đang tổn thất quân số dành cho các đợt phản công tương lai. "Chúng ta ở mặt trận này có thể tổn thất toàn bộ quân lẽ ra sẽ được triển khai trong các đợt phản công sắp tới", ông Zhdanov cảnh báo.

Nga, Ukraine tiếp tục giành giật Bakhmut trong cuộc chiến "đau đớn"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.