Phục dựng bộ xương cá voi 'khủng'

14/06/2015 15:17 GMT+7

(TNO) Chiều 14.6, ông Ngô Xuân Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ô tô Bảo Toàn, chủ đầu tư Khu du lịch Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, để phục vụ du khách tham quan, khu du lịch vừa phục chế bộ xương cá voi nặng khoảng 10 tấn, dài 33 m, ngang gần 4 m.

(TNO) Chiều 14.6, ông Ngô Xuân Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ô tô Bảo Toàn, chủ đầu tư Khu du lịch Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, để phục vụ du khách tham quan, khu du lịch vừa phục chế bộ xương cá voi nặng khoảng 10 tấn, dài 33 m, ngang gần 4 m.
Bộ xương cá voi nặng 10 tấn, dài 33 m được phục dựng - Ảnh: Trần Thanh Phong
Bộ xương cá voi nặng 10 tấn, dài 33 m vừa được phục dựng - Ảnh: Trần Thanh Phong
Ông Pha cho biết bộ xương cá voi “khủng” trên được ông sưu tầm, mua lại của một ngư dân ở đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Theo người dân kể lại, khoảng trên 60 năm trước, cá voi trên đã chết, nặng khoảng 100 tấn trôi vào bờ biển đảo Phú Quốc. Sau đó, cá voi được ngư dân chôn cất theo phong tục, tín ngưỡng của ngư dân vùng biển.
Do được chôn quá lâu, một số xương cá voi bị hư hỏng, phân hủy nên chỉ phục dựng lại được khoảng 30%. Sau khi phục dựng, khu du lịch sẽ mở cửa cho khách tham quan; để người dân các tỉnh trong khu vực ĐBSCL chiêm ngưỡng và thắp hương vào lễ Nghinh Ông được tổ chức hằng năm.
 
Xương cá voi trước khi phục dựng - Ảnh: Trần Thanh Phong
Xương cá voi trước khi phục dựng - Ảnh: Trần Thanh Phong
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.