WB hỗ trợ VN thực hiện cải cách kinh tế

03/12/2011 00:52 GMT+7

Chiều 2.12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Sri Mulyani Indrawati - Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), đang có chuyến công tác tại nước ta.

Chiều 2.12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Sri Mulyani Indrawati - Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), đang có chuyến công tác tại nước ta.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của WB thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trong thời gian tới WB tiếp tục hợp tác và hỗ trợ tích cực hơn nữa cho VN trong chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách, hỗ trợ nguồn lực thông qua các dự án thực hiện các mục tiêu phát triển như mục tiêu tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, tái cơ cấu nền kinh tế.

Bà Sri Mulyani Indrawati khẳng định WB sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ VN trong lĩnh vực tư vấn chính sách và hỗ trợ nguồn lực cho các mục tiêu phát triển của VN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trao đổi một số vấn đề cụ thể mà bà Sri Mulyani Indrawati quan tâm về các chính sách liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ VN trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, tái cấu trúc doanh nghiệp, đầu tư công, cải cách giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. 

*Cùng ngày, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật bà Sri Mulyani Indrawati. Thay mặt WB, bà Sri Mulyani Indrawati cam kết WB sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm của các nước khác nhau trên thế giới để giúp VN tránh được những va vấp mà các nước đã gặp phải; sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật nhằm giúp VN ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện thành công chương trình cải cách kinh tế mà VN đang theo đuổi.

Cổng TTĐT Chính phủ - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.