Thời tiết nguy hiểm trên các vùng biển

04/12/2011 00:49 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp trên cấp 7, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với rãnh áp thấp hoạt động trên khu vực nam biển Đông nên ở vùng biển này có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa giông mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp trên cấp 7, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với rãnh áp thấp hoạt động trên khu vực nam biển Đông nên ở vùng biển này có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa giông mạnh.

Trên đất liền, dự báo những ngày tới, miền Bắc phổ biến rét đậm về sáng sớm và đêm, sáng sớm có sương mù hạn chế đáng kể tầm nhìn, người tham gia giao thông cần hết sức chú ý đề phòng; trưa chiều trời nắng nhưng rất khô hanh, cần đề phòng cháy rừng. 

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.