Y án 7 năm tù bị cáo lái ghe lật trên sông Vàm Cỏ Đông, 4 người chết

24/09/2014 17:55 GMT+7

(TNO) Chiều 24.9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù Nguyễn Hải Quan (người lái ghe bị lật trên sông Vàm Cỏ Đông khiến 4 người chết) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

(TNO) Chiều 24.9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm vụ lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông khiến 4 người chết hồi tháng 4.2014.

Y án 7 năm tù người điều khiển làm lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông khiến 4 người chết
Bị cáo Quan tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Giang Phương 

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù giam đối với Nguyễn Hải Quan (25 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư Nguyễn Thế Tân, người bào chữa cho bị cáo Quan xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì Quan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo bồi thường để khắc phục hậu quả thêm cho các nạn nhân; gia đình bị hại có đơn xin bãi nại, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, gia đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, là lao động chính trong gia đình,…

HĐXX xét thấy những tình tiết giảm nhẹ mà luật sư trình bày đã được xem xét tại cấp sơ thẩm. Riêng việc bị cáo bồi thường thiệt hại thêm 5 triệu đồng cho bị hại là tình tiết giảm nhẹ mới.

Tuy nhiên, mức án 7 năm tù là mức thấp nhất của khung hình phạt, phù hợp và không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo. Do đó, HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 20.4.2014, sau khi uống rượu với nhau, Quan cùng 6 người bạn gồm: Nguyễn Văn Phương (28 tuổi), Trần Quốc Điền (27 tuổi, cùng ngụ xã Trí Bình, huyện Châu Thành), Trần Thanh Phương (28 tuổi), Trần Quốc Cường (27 tuổi), Phan Thị Thu Hà (26 tuổi) và Vũ Thảo Sương (27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) xuống bến sông thuộc ấp Tầm Long, xã Trí Bình, asang bên kia sông Vàm Cỏ Đông thuộc ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành để hái trái trâm và xoài.

Quan lấy ghe máy bằng gỗ của anh ruột chở Cường, Sương sang sông trước. Sau đó, Quan quay ghe trở lại chở Văn Phương, Điền, Hà và Thanh Phương tiếp tục qua sông.

Khi ghe chạy còn cách bờ khoảng 30 m thì bị nghiêng và lật úp. Quan bơi được vào bờ rồi cùng Cường, Sương kêu cứu. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ vớt được xác của Điền, Văn Phương và Thanh Phương. Đến 8 giờ sáng 21.4 thì vớt được xác của Hà.

Ngày 27.5.2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thanh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quan về hành vi trên.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Vụ lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông, 4 người chết: Lái ghe lãnh 7 năm tù
>> Truy tố người điều khiển làm lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông, 4 người chết
>> Lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông: Đã vớt được thi thể nạn nhân cuối cùng
>> Lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông, 4 người mất tích 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.