Truy quét điểm khai thác vàng trái phép

29/10/2010 00:31 GMT+7

* Siết chặt hoạt động khai thác titan tại Bình Thuận UBND H.Tây Trà (Quảng Ngãi) hôm qua cho biết, lực lượng công an và bộ đội của huyện đã tổ chức đợt truy quét điểm khai thác vàng trái phép tại tổ 3, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh.

Đây là điểm khai thác vàng trái phép với khoảng 60 người, trú trong 10 lán trại. Họ sử dụng nhiều máy đào, máy sàng lọc vàng hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm gây náo loạn cả vùng rừng. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1 máy đào cùng hàng chục máy sàng lọc vàng; tịch thu 6.000 lít dầu... 

* Hôm qua, ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường Bình Thuận cho biết đã đề nghị 9 doanh nghiệp đang khai thác titan (cát đen) trên địa bàn tiếp tục cam kết không được dùng nước biển để lọc titan. Các doanh nghiệp này phải tháo bỏ hệ thống ống bơm nước biển hoặc ống thải dẫn từ địa điểm khai thác xuống biển; khai thác đến đâu phải hoàn thổ và trồng cây đến đó... Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND H.Bắc Bình (nơi đang khai thác titan nhiều nhất Bình Thuận) thì việc giám sát các cam kết này rất khó vì nhiều mỏ vẫn lén lút hút nước biển để lọc quặng.

H.Cừ - Q.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.