Phát hiện quả bom nặng 500 kg

24/09/2014 21:00 GMT+7

(TNO) Ngày 24.9, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã bốc dỡ thành công một quả bom nặng 500 kg còn sót lại sau chiến tranh tại thôn A Ho (xã Thanh, huyện Hướng Hóa).

(TNO) Ngày 24.9, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã bốc dỡ thành công một quả bom nặng 500 kg còn sót lại sau chiến tranh tại thôn A Ho (xã Thanh, huyện Hướng Hóa).


Quả bom “khủng” vừa được phát hiện - Ảnh: Công Sang.

Được biết, đây là loại bom MK8 còn nguyên màu sơn, do quân đội Mỹ sản xuất. Quả bom dài 1,8 m, đường kính ở nơi lớn nhất gần 0,5 m và nặng gần 500 kg. Hiện quả bom đã được cơ quan chức năng đưa về nơi tập kết an toàn chờ ngày hủy nổ.

Trước đó, trong qua trình tuần tra, các chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Tam Thanh (huyện Hướng Hóa) phát hiện một vật thể trồi lên mặt đất, gần mép sông Sê Pôn đoạn qua thôn A Ho. Khi lại gần, phát hiện đó là bom, các chiến sĩ lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Được biết, tại khu vực này mấy ngày nay liên tục có mưa to khiến quả bom “lộ diện” sau mấy chục năm chôn vùi dưới lòng đất.

Nguyễn Phúc

>> Quả bom nặng hàng trăm ký vẫn chưa được xử lý
>> Xử lý 81 quả bom, đạn tại Quảng Trị
>> Di dời quả bom và đầu đạn nguy hiểm
>> Phát hiện quả bom nặng 300 kg gần khu dân cư
>> Phát hiện 2 quả bom nguy hiểm
>> Phát hiện quả bom nặng 400 kg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.