Miền Bắc rét đậm về đêm và sáng sớm

03/12/2011 01:43 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm hôm qua 2.12, nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc xuống rất thấp; tại các vùng núi trời rét buốt.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm hôm qua 2.12, nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc xuống rất thấp; tại các vùng núi trời rét buốt.

Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 3 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 6 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 8 độ C… Trưa và chiều cùng ngày, trời đã hửng nắng, nhiệt độ tăng đáng kể. Hình thái thời tiết rét đậm vào đêm và sáng sớm, trời nắng vào trưa và chiều sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới.

Khoảng ngày 7 - 8.12, thêm một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc, trời rét trên diện rộng. Trong khi đó, trên vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông, vịnh Bắc bộ, những ngày tới sẽ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 8, giật cấp 8 - cấp 10; biển động mạnh.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.