Nói không với sản phẩm động vật hoang dã trái phép

04/12/2011 00:35 GMT+7

Ngày 3.12, tại Trường THCS Minh Đức (Q.1, TP.HCM), Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã - WAR phối hợp Sở GD-ĐT, Chi cục Kiểm lâm TP tổ chức lễ khai mạc triển lãm lưu động SOS - Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã khỏi tiêu thụ trái phép.

 Ngày 3.12, tại Trường THCS Minh Đức (Q.1, TP.HCM), Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã - WAR phối hợp Sở GD-ĐT, Chi cục Kiểm lâm TP tổ chức lễ khai mạc triển lãm lưu động SOS - Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã khỏi tiêu thụ trái phép.

Học sinh được tham quan lều triển lãm lưu động SOS trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật với những nội dung nhấn mạnh rằng người tiêu dùng chính là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với động vật hoang dã. Mỗi người đều có thể góp phần bảo vệ động vật hoang dã bằng cách nói không với sản phẩm động vật hoang dã trái phép. Tại buổi lễ, tất cả đại biểu, học sinh tham dự đã dành 1 phút im lặng để suy ngẫm và tưởng nhớ đến loài tê giác một sừng vừa được công bố tuyệt chủng tại Việt Nam.


Học sinh Trường THCS Minh Đức xem triển lãm

Hơn 20 sinh viên các trường đại học tại TP.HCM được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng đã tình nguyện làm những người hướng dẫn tại lều triển lãm này. Năm 2012, lều triển lãm lưu động SOS sẽ tiếp tục đến ít nhất 40 trường THCS trên địa bàn TP.HCM, với hơn 20.000 học sinh và giáo viên tham quan.

Tin, ảnh: M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.