Tiến độ Nhà máy nước Hội An gây bức xúc

29/02/2012 03:25 GMT+7

Ngày 28.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã báo cáo Bộ Kế hoạch - Đầu tư về tình hình thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước TP Hội An sau khi dự án này liên tục trục trặc.

Năm 2006, UBND tỉnh đã phê duyệt tổng dự toán khoảng 6,5 triệu USD, trong đó vay ODA khoảng 5,2 triệu USD của chính phủ Na Uy. Tháng 9.2007, nhà máy khởi công, nhưng đến tháng 6.2008 phải tạm dừng do vốn ODA không giải ngân được do ảnh hưởng tình hình kinh tế suy thoái và giá vật tư biến động mạnh.

Tháng 9.2010, dự án được điều chỉnh lên hơn 8,8 triệu USD, tuy nhiên ngay sau đó lại phải chuyển địa điểm từ vị trí sát khu phố cổ Hội An sang cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thanh Hà, trên diện tích gần 24.000m2. Tháng 1.2012, địa phương tiếp tục điều chỉnh bổ sung với tổng mức đầu tư gần 11,6 triệu USD. Dự án kéo dài quá lâu, đặc biệt là tình trạng thiếu nước hằng năm đã khiến người dân TP.Hội An và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong vùng dự án rất bức xúc.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.