Ảnh báo chí của năm 2014: Tôn vinh cộng đồng đồng tính

13/02/2015 14:50 GMT+7

(TNO) Giải thưởng Ảnh báo chí của năm 2014 đã được trao cho tác phẩm của Mads Nissen, nhiếp ảnh gia người Đan Mạch, nói về vấn đề đồng tính tại Nga.

(TNO) Giải thưởng Ảnh báo chí của năm 2014 đã được trao cho tác phẩm của Mads Nissen, nhiếp ảnh gia người Đan Mạch, nói về vấn đề đồng tính tại Nga, theo The Wall Street Journal.

Tác phẩm đoạt giải Ảnh báo chí của năm 2014 - Ảnh: Reuters 
Mads Nissen, nhiếp ảnh gia người Đan Mạch, hiện làm việc cho nhật báo Politiken đã giành giải thưởng cao quý Ảnh báo chí của năm 2014, với tác phẩm mô tả khoảnh khắc say đắm của cặp đôi đồng tính nam Jon và Alex ở thành phố St. Petersburgh (Nga), The Wall Street Journal cho hay.
Đây là hạng mục cao quý nhất thuộc khuôn khổ Giải thưởng Ảnh báo chí thế giới vừa được công bố hôm 12.2 tại thủ đô Amsterdam (Hà Lan).
Tác phẩm đoạt giải được trích từ một dự án lớn của Nissen và hãng ảnh Scanpix, Nước Nga và sự kỳ thị đồng giới, phản ánh những khó khăn mà cộng đồng LGBT tại Nga phải đối mặt như sự phân biệt, quấy rối, thậm chí còn trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công ngoài xã hội.
Tác phẩm đoạt giải nhất hạng mục Ảnh tổng thể của nhiếp ảnh gia Nga Sergei Ilnisky mô tả một căn bếp đổ nát tại thành phố miền đông Donetsk (Ukraine) - Ảnh: Reuters
Tác phẩm đạt giải nhất hạng mục Ảnh tiêu điểm của Bulent Kilic, nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ, mô tả cô gái bị thương sau khi đụng độ với cảnh sát trong khuôn khổ cuộc tuần hành tưởng niệm Berkin Elvan, cậu bé 15 tuổi thiệt mạng trong phong trào biểu tình chống chính phủ tại Istanbul hồi năm 2013 - Ảnh: AFP
Ronghui Chen, nhiếp ảnh gia Trung Quốc đã đoạt giải nhì hạng mục Các vấn đề đương đại với tác phẩm nói về nam công nhân 19 tuổi trong một nhà máy sản xuất đồ trang trí giáng sinh tại thị xã Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang - Ảnh: Reuters

Quỹ Ảnh báo chí thế giới là một tổ chức phi lợi nhuận, thành lập năm 1955 tại Hà Lan. Hằng năm, Quỹ đều tổ chức cuộc thi ảnh báo chí với quy mô lớn và được xem là danh giá nhất thế giới. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm lưu động tại hơn 80 quốc gia, sau đó xuất bản theo tuyển tập gồm 6 thứ tiếng.

Tác phẩm đoạt giải nhất hạng mục Ảnh thiên nhiên của nhiếp ảnh gia Yongzhi Chu, ghi lại cảnh chú khỉ sợ hãi khi bị dạy làm xiếc tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) - Ảnh: Reuters
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Darcy Padilla đã giành giải nhất hạng mục Dự án dài hạn với bộ ảnh Tình cảm gia đình 1933 - 2014 (Dự án Julie) - Ảnh: Reuters

Tại Giải thưởng Ảnh báo chí thế giới 2012, nhiếp ảnh gia Maika Elan (tên thật là Nguyễn Thanh Hải) đã đoạt giải nhất hạng mục Các vấn đề đương đại với bộ ảnh The Pink Choice. Cô trở thành người Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận Giải thưởng Ảnh báo chí thế giới.

Bức ảnh mô tả danh thủ Lionel Messi nhìn chằm chằm vào chiếc cúp vô địch thế giới tại sân vận động Maracana, thành phố Rio de Janeiro (Brazil) của nhiếp ảnh gia Bao Taliang đã giành giải nhất hạng mục Ảnh thể thao - Ảnh: Reuters
Bộ ảnh của Anand Varma, nhiếp ảnh gia người Mỹ, đoạt giải nhất hạng mục Ảnh thiên nhiên - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.