Tụt 1 bậc FIFA, tuyển nữ Việt Nam chính thức ở nhóm 3 World Cup 2023

14/10/2022 09:05 GMT+7

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 10.2022 làm cơ sở chọn hạt giống, bốc thăm vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Qua đó chính thức xác định tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm 3.

Theo bảng xếp hạng tháng 10 công bố ngày 13.10, tuyển nữ Việt Nam tụt 1 bậc, từ hạng 33 xuống hạng 34 thế giới. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn là đội số 1 Đông Nam Á và nằm ở nhóm 3 trong tổng số 4 nhóm của 32 đội tham dự vòng chung kết World Cup 2023 do Úc và New Zealand đăng cai, tranh tài từ 20.7 đến 20.8.2023.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ lần đầu tham dự World Cup vào năm 2023

VFF

4 nhóm hạt giống chính thức như sau: Nhóm 1 gồm Mỹ, Thụy Điển, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và 2 đội chủ nhà Úc, New Zealand. Nhóm 2 gồm Canada, Hà Lan, Brazil, Nhật Bản, Na Uy, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc. Nhóm 3 ngoài tuyển nữ Việt Nam còn có Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ireland, Colombia, Argentina, Costa Rica, Jamaica. Nhóm 4 gồm Nigeria, Philippines, Nam Phi, Ma Rốc, Zambia và 3 đội vượt qua vòng play-off.

Xác định 4 nhóm hạt giống ở World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm 3

Nguyên tắc bốc thăm như sau: New Zealand được ấn định hạt giống số 1 bảng A, Úc hạt giống số 1 bảng B, 6 đội còn lại của nhóm 1 được bốc làm hạt giống cho 6 bảng còn lại. Tiếp theo là bốc các nhóm 2, 3, 4 theo nguyên tắc các liên đoàn châu lục hoặc khu vực chỉ có 1 đại diện tại mỗi bảng (trừ châu Âu do có tới 11 hoặc 12 đội dự vòng chung kết). Như vậy tuyển nữ Việt Nam cũng không chạm trán các đội cùng châu lục là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines ở vòng bảng. Tuy vậy việc rơi vào bảng đấu nào cũng được xem là “tử thần” với Huỳnh Như và các đồng đội.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam sẽ được xác định ở lễ bốc thăm ngày 22.10 tới

VFF

Lễ bốc thăm, chia bảng cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng 31 đội còn lại giành quyền vào vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra vào ngày 22.10 tại New Zeland.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.