Tuyển Hà Lan có lịch họp ‘độc nhất vô nhị’ tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/11/2022 09:33 GMT+7

Tuyển Hà Lan sẽ dành thời gian trong thời gian ở Qatar để nói chuyện với những người lao động nhập cư đã giúp xây dựng các sân vận động cho World Cup 2022.

Theo HLV tuyển Hà Lan Louis van Gaal, đội sẽ gặp một nhóm khoảng 20 người lao động nhập cư ở Qatar vào ngày 17.11 để trao đổi về điều kiện làm việc của họ và cho họ cơ hội tham gia tập luyện với các cầu thủ.

HLV Van Gaal của tuyển Hà Lan thông báo về cuộc họp với lao động nhập cư ở Hà Lan

AFP

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) là một trong số ít các liên đoàn bóng đá chỉ trích nhân quyền và điều kiện làm việc ở Qatar, nơi người lao động nhập cư và người nước ngoài chiếm phần lớn trong 2,8 triệu dân số nước này.

Quốc gia này đã bị các nhóm nhân quyền giám sát gắt gao về vấn đề người di cư trong thời gian diễn ra World Cup 2022 kéo dài từ ngày 20.11 đến ngày 18.12.

Năm ngoái, Chính phủ Qatar đã bác bỏ tuyên bố trong một báo cáo của tổ chức nhân quyền rằng hàng nghìn lao động nhập cư đang bị “gài bẫy”.

Chủ nhà Qatar vẫn đối mặt với những chỉ trích khi đăng cai World Cup 2022

REUTERS

HLV Van Gaal cho biết, cuộc gặp với những người di cư nhằm mục đích lưu ý đến điều kiện thường xuyên không tốt khi các sân vận động và cơ sở hạ tầng cho giải đấu được xây dựng trước khi sự tập trung của đội hoàn toàn chuyển sang World Cup năm nay.

"Chúng tôi sẵn sàng làm điều này cho bạn biết điều gì đó về ý tưởng của KNVB và của đội hình này. Nhưng sau cuộc họp với những người di cư, trọng tâm cần chuyển sang Senegal", HLV Van Gaal nói về cuộc họp, đồng thời đề cập đến đối thủ đầu tiên ở bảng A của tuyển Hà Lan tại Qatar diễn ra vào ngày 21.11.

Đầu năm nay, HLV Van Gaal cho biết ông cảm thấy không hài lòng khi World Cup 2022 lại được tổ chức ở Qatar, khi cáo buộc FIFA đưa giải đấu đến các tiểu vương quốc Trung Đông vì tiền bạc và lợi ích thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.