Tuyển Malaysia và Indonesia vẫn còn hy vọng dự Asian Cup 2023?

Giang Lao
Giang Lao
12/06/2022 09:32 GMT+7

Sau lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 diễn ra tối 11.6 và rạng sáng 12.6, ở khu vực Đông Nam Á chỉ có tuyển Thái Lan và Philippines giành chiến thắng còn lại đều thất bại.

Ở bảng C, tuyển Thái Lan nhường ngôi đầu lại cho đội chủ nhà Uzbekistan (thắng Maldives 4-0) dù có cùng 6 điểm nhưng thua hiệu số. Tuy nhiên, với điểm số này “Voi chiến” đã chắc 1 suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023 ít nhất cho vị trí 1 trong 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất trong 6 bảng (hiện đang dẫn đầu cùng Kyrgyzstan (bảng F) và Ấn Độ (bảng D).

Tuyển Malaysia (phải) để thua ngược Bahrain 1-2 phút cuối

AFP

Tuyển Indonesia (phải) cũng để thua Jordan 0-1

AFC

Trong khi đó, các đội nhận thất bại ở lượt 2 của khu vực Đông Nam Á khác như Singapore (thua Tajikistan 0-1), Myanmar (thua Kyrgyzstan 0-2) ở bảng F đều chính thức bị loại. Tuyển Campuchia thua Hồng Kông 0-3 sau trận thua Ấn Độ 0-2 ở bảng D cũng bị loại.

Tương tự ở bảng A, tuyển Indonesia để thua Jordan 0-1 và bảng E tuyển Malaysia cũng để thua ngược Bahrain 1-2 với bàn thua đau trên chấm phạt đền phút 87. Nhưng dù thua, hy vọng tìm suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023 của tuyển Indonesia và Malaysia vẫn còn khi có cùng 3 điểm đang có trong tay bên cạnh tuyển Philippines (4 điểm sau trận thắng Mông Cổ 1-0) ở bảng B.

Tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 6 đội nhất bảng giành vé đi tiếp, nhưng vẫn còn suất vé vớt là 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất (trong 6 bảng) cũng giành vé. Hiện tuyển Thái Lan có khả năng tranh ngôi đầu bảng C khi gặp Uzbekistan ở lượt cuối ngày 14.6, tương tự Philippines gặp trực tiếp đội đầu bảng Palestine cũng ngày 14.6 ở bảng B.

Còn lại tuyển Indonesia và Malaysia chỉ còn cơ hội tìm vị trí nhì bảng và gia tăng điểm số để nằm trong nhóm 1 trong 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Theo đó, ở bảng A tuyển Indonesia cần thắng Nepal thật đậm ở lượt cuối ngày 14.6, và hy vọng Kuwait sẽ đánh bại Jordan để tăng cơ hội. Khi đó, bảng A dễ xảy ra tình thế cả 3 đội đều có cùng 6 điểm và sẽ tính điểm đối đầu trực tiếp giữa các đội để phân định ngôi thứ.

Trong trường hợp khác, tuyển Indonesia nếu thắng Nepal và có 6 điểm trong tay còn Kuwait hòa hoặc thua Jordan, thì đội quân của HLV Shin Tae-yong sẽ giành ngôi nhì bảng cũng tràn đầy hy vọng lấy vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Khi đó, tuyển Indonesia dễ cạnh tranh suất với tuyển Philippines (gặp Palestine) và Malaysia (gặp Bangladesh). Nếu các đội này đều có chiến thắng, đội bóng xứ vạn đảo phải hy vọng ít nhất 1 trong 2 đội nhì bảng còn lại là Kyrgyzstan (thua đội đầu bảng F Tajikistan) và Ấn Độ (thua hoặc thắng Hồng Kông khi tranh ngôi đầu ở bảng D) để có thể tránh vị trí chót bảng trong nhóm các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất của 6 bảng.

Ngoài ra, tuyển Indonesia cũng hy vọng Philippines thua hoặc hòa Palestine (chỉ có 4 hoặc 5 điểm) thì họ coi như chắc cửa nếu thắng đậm Nepal. Trường hợp này, tuyển Malaysia nhờ hiện có hiệu số +1 cũng sẽ tự quyết cơ hội nếu thắng đậm Bangladesh (đã bị loại) để giữ vị trí nhì bảng trong khi trận còn lại Turkmenistan (cũng có 3 điểm) gặp đội đầu bảng Bahrain rất mạnh.

Hiện ở vòng chung kết Asian Cup 2023 tại khu vực Đông Nam Á mới có tuyển Việt Nam chính thức góp mặt, kế tiếp tuyển Thái Lan đã chắc cửa. Hy vọng sẽ có thêm từ 2 đến 3 đội nữa vào vòng chung kết gồm tuyển Malaysia, Indonesia cùng Philippines với lượt cuối vòng loại thứ 3 thi đấu vào ngày 14.6 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.