Tuyển Mỹ bất ngờ sa thải Klinsmann

22/11/2016 09:10 GMT+7

HLV Jurgen Klinsmann đã bị sa thải khỏi chức thuyền trưởng tuyển Mỹ sau thất bại trong hai trận đấu gặp Mexico và Costa Rica ở vòng loại World Cup 2018.

Sau hơn 5 năm làm HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Mỹ, thuyền trưởng người Đức đã chính thức nhận án sa thải vì thành tích thi đấu tệ hại của đội bóng trong thời gian gần đây.
Trước đó, tuyển Mỹ để thua Mexico 1-2 ngay trên sân nhà. Chưa dừng ở đó, đoàn quân của Jurgen Klinsmann tiếp tục thua sốc 0-4 trước Costa Rica ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).
Đó được xem là thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia Mỹ ở vòng loại World Cup kể từ năm 1957 cho đến nay. Như giọt nước tràn ly, Liên đoàn bóng đá Mỹ quyết định sa thải Klinsmann dù hợp đồng của ông còn thời hạn đến 2 năm nữa.
Thua sốc trước Costa Rica được xem là giọt nước tràn ly dẫn đến việc Klinsmann bị sa thải Reuters
“Chúng tôi xin chân thành cám ơn Klinsmann vì đã làm một công việc khó khăn và gắn bó với nó trong nhiều năm qua. Ông ấy là một HLV có trách nhiệm và đã gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình.
Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng, tuyển Mỹ đang có những cầu thủ chất lượng để giúp chúng tôi thành công ở Nga vào năm 2018. Nhưng chúng tôi tin rằng, đội bóng phải phát triển theo hướng đi khác”, chủ tịch Sunil Gulati phát biểu trước truyền thông.
Dưới thời của Klinsmann, tuyển Mỹ đã đạt được những thành công đáng kể. Nổi bật là chức vô địch CONCACAF năm 2013, đi đến bán kết Copa America năm 2016. Đây được xem là thành tích tốt nhất của tuyển Mỹ từ trước cho đến nay.
Hiện vẫn chưa rõ người sẽ thay thế Klinsmann nhưng nhiều khả năng, Bruce Arena sẽ được chọn. HLV 65 tuổi từng dẫn dắt tuyển Mỹ ở World Cup 2002 và 2006. Bruce Arena từng giúp đội bóng 2 lần vô địch Gold Cup.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.