Tuyển Nhật Bản bất ngờ bổ sung tiền đạo thay cho hậu vệ trụ cột

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/11/2022 14:59 GMT+7

Tiền đạo Shuto Machino đã thay thế Yuta Nakayama - người rút lui vì bị chấn thương, trong danh sách tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2022 khai mạc vào ngày 20.11.

Việc gọi lên tuyển thủ 23 tuổi Machino không phải là một sự thay thế tương ứng vì Nakayama là một hậu vệ cánh. "Tôi phải lên đường!", tiền đạo Machino của CLB Shonan Bellmare, người đã ghi 3 bàn trong 4 lần ra sân cho tuyển Nhật Bản, viết trên tài khoản mạng xã hội sau khi được gọi bổ sung.

Tiền đạo Shuto Machino (phải) đã được gọi thay thế Yuta Nakayama

AFP

Nakayama - một trong những trụ cột của đội bóng xứ sở mặt trời mọc, trước đó có tên trong danh sách 26 cầu thủ ban đầu của Nhật Bản dự World Cup 2022, nơi mà họ nằm ở bảng E với Đức, Costa Rica và Tây Ban Nha. Nhưng tuần trước, anh dính chấn thương gân gót Achilles khi chơi cho CLB Huddersfield Town của Anh.

Huddersfield cho biết cầu thủ 25 tuổi này sẽ phải phẫu thuật, khiến anh ấy phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải Championship (giải hạng 2 Anh).

Tuyển Nhật Bản sẽ đá trận ra quân World Cup năm nay với Đức vào ngày 23.11, sau đó đối đầu với Costa Rica (27.11) và Tây Ban Nha (1.12).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.