Tuyển Nhật bất ngờ triệu tập ngôi sao ghi bàn loại Việt Nam ở Asian Cup 2019

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/11/2021 15:48 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) ngày 6.11 cho biết sẽ triệu tập bổ sung tiền vệ Ritsu Doan cho tuyển quốc gia cho trận đấu trên sân Việt Nam ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Theo tờ Nikkan Sports, tiền vệ tấn công đang chơi cho CLB PSV (Hà Lan) trước đó không có tên danh sách 27 cầu thủ tuyển Nhật Bản được công bố vào ngày 4.11 chuẩn bị cho 2 lượt trận sân khách gặp Việt Nam (ngày 11.11) và Oman 5 ngày sau đó.

Ritsu Doan (trái) được HLV tuyển Nhật triệu tập bổ sung

afp

Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 6.11, HLV Hajime Moriyasu cũng đã xác nhận việc bổ sung nói trên khi cho biết: “Các nhân viên y tế luôn liên lạc với CLB (PSV) và nắm rõ tình trạng Ritsu Doan ở giải Europa League. Tôi muốn triệu tập bổ sung cầu thủ này sau khi xem xét tình hình”.

Hãi hùng giá vé trận Việt Nam – Nhật Bản bị đẩy lên 4.000.000 đồng/cặp

Ritsu Doan đã bị chấn thương trong đợt trở về khoác áo tuyển Nhật Bản hồi tháng 10. Tuy nhiên, ngôi sao chạy cánh này đã hồi phục sau 1 tháng và vào sân từ băng ghế dự bị trong trận PSV gặp Monaco ở vòng bảng Europa League vào ngày 4.11.

Ritsu Doan được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Nhật Bản hiện này. Tiền vệ 23 tuổi này chính là người ghi bàn duy nhất giúp tuyển Nhật Bản thắng Việt Nam 1-0 ở tứ kết VCK Asian Cup 2019, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm nên lịch sử.

Đến Nội Bài để thấy tuyển Nhật Bản mang lượng hành lý 'khủng' sang Việt Nam

Dù còn trẻ nhưng Ritsu Doan được ông Moriyasu đánh giá là một nhân tố quan trọng trong lối chơi tấn công của đội bóng xứ sở mặt trời mọc, đặc biệt là trong bối cảnh vắng Takefusa Kubo (Mallorca), người được mệnh danh là “Messi Nhật”.

Takefusa Kubo (Mallorca), người được mệnh danh là “Messi Nhật”, bị chấn thương

afp

Theo kế hoạch, sau các lượt đấu giải quốc nội và châu Âu vào cuối tuần này, các tuyển thủ Nhật Bản sẽ đến Hà Nội bằng 3 chuyến bay. Theo đó, một nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài sẽ trở về Nhật Bản để cùng nhóm cầu thủ trong nước đáp chuyến bay đến Việt Nam vào ngày 7 và 8.11. Nhóm cầu thủ còn lại ở châu Âu sẽ tập trung tại Hà Lan để bay đến Hà Nội bằng chuyến bay thuê riêng vào ngày 8.11.

Với việc đang đứng thứ 4 bảng B khi chỉ 2 đội đứng đầu mới đoạt vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022, tuyển Nhật Bản (6 điểm) không được phép gặp bất kỳ thất bại nào trong các trận trên sân Mỹ Đình với tuyển Việt Nam và Oman ở Muscat.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.