Tuyển nữ đấu kiếm Việt Nam hai lần đánh bại Thái Lan, đoạt HCV Đông Nam Á

Minh Tân
Minh Tân
07/01/2023 20:07 GMT+7

Trong ngày thi đấu hôm nay (7.1), hai đội tuyển nữ kiếm chém và kiếm liễu của Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan trong trận chung kết giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á để giành tấm huy chương vàng (HCV).

Ở hai nội dung đồng đội của nữ, các kiếm thủ Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc và đầy quyết tâm để có được thành tích cao. Trong trận bán kết, đội kiếm chém nữ đã thi đấu vượt trội khi đánh bại tuyển Malaysia với tỷ số 45-23 và gặp tuyển Thái Lan trong trận chung kết. Thái Lan cũng đã vượt qua Indonesia với tỷ số 45-33 trong trận đấu bán kết.

Đội kiếm chém nữ Việt Nam trên bục nhận HCV

SSN

Đội tuyển nữ Việt Nam với Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng, Phạm Thị Thu Hoài và Phùng Thị Khánh Linh đã thi đấu rất bản lĩnh để vượt qua tuyển Thái Lan với tỷ số 45-40 và qua đó đoạt tấm HCV.

Trong khi đó, đội kiếm liễu nữ Việt Nam với Hà Thị Vân Anh, Lưu Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Thu Phương cũng đã thi đấu xuất sắc, đánh bại tuyển Indonesia với tỷ số sít sao 38-37 trong trận bán kết. Đối đầu với tuyển Thái Lan trong trận chung kết, các nữ kiếm thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công và giành chiến thắng với tỷ số 45-41, đem về cho đấu kiếm Việt Nam thêm một tấm HCV.

Các VĐV nam Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh.

SSN

Không hề thua kém các đồng nghiệp nữ, các kiếm thủ nam Việt Nam đã lần lượt đánh bại Malaysia với tỷ số 45-23 trong trận bán kết nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh và thắng luôn đội Indonesia 45-42 trong trận chung kết. Như vậy đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã có ngày thi đấu thành công khi đoạt cả 3 HCV ở nội dung đồng đội. Trước đó một ngày, VĐV đấu kiếm số 1 Việt Nam Vũ Thành An đã giành HCV nội dung cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.