Tuyển nữ Việt Nam có thể đại chiến với Thái Lan tranh suất dự World Cup 2023

30/01/2022 06:45 GMT+7

Mã số được ấn định sẵn có thể sẽ đưa 2 đội nữ Việt Nam và Thái Lan “một mất một còn” khi nhiều khả năng các học trò của HLV Mai Đức Chung và người Thái sẽ gặp nhau để tranh play-off vào ngày 2.2 tới.

Cả tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chiều nay đều sẽ ra quân thi đấu tứ kết và đối thủ của họ đều là những “bà chị” của châu lục. Nếu lúc 19 giờ Việt Nam gặp Trung Quốc, đội nhiều lần dự giải thế giới và mới đây đã có mặt tại Olympic Tokyo, vòng ngoài thắng 2 trận dễ dàng tại bảng A trước Đài Loan và Iran, thì lúc 15 giờ Thái Lan đụng độ với Nhật Bản, đội bóng từng vô địch thế giới cũng vừa là chủ nhà Olympic và mới thắng dễ dàng chúng ta 3-0 ở vòng bảng. Cả 2 đối thủ nhìn chung đều ở đẳng cấp khác so với 2 đội bóng Đông Nam Á nên sự chênh lệch nếu xảy ra trong 2 trận này cũng là điều hiển nhiên.

Hải Yến tranh bóng với cầu thủ Myanmar

AFC

Thật khó có bất ngờ cho cả Việt Nam lẫn Thái Lan khi 2 đối thủ tứ kết đều quá mạnh, nhưng nếu có thất bại thì cửa dự World Cup của cả 2 đội vẫn còn rất sáng.

Tuyết Dung nói gì khi ghi bàn từ chấm phạt góc và được ví như David Beckham

Quy định của FIFA và AFC là châu Á có 6 suất chính thức dự World Cup (tính luôn chủ nhà Úc) và 2 suất còn lại sẽ tranh liên châu lục. Điều đó có nghĩa cả 8 đội vào tứ kết đều có hy vọng đến World Cup. Nếu Úc thắng Hàn Quốc để vào bán kết thì theo mã số đã ấn định đội thua tứ kết 1 gặp đội thua tứ kết 3, nghĩa là Việt Nam và Thái Lan nếu cùng thua Trung Quốc và Nhật Bản sẽ đối đầu nhau vào ngày 2.2 để đội thắng dự World Cup và đội thua tranh liên châu lục. Còn nếu Úc thua Hàn Quốc ở trận tứ kết thì 3 đội thua ở 3 trận tứ kết còn lại sẽ đá vòng tròn vào các ngày 2, 4 và 6.2 để lấy 1 vé dự World Cup, 2 đội còn lại dự liên châu lục.

Huỳnh Như (phải) vẫn là linh hồn của hàng tấn công

AFC

Phân tích như vậy để thấy nếu cùng không vượt qua trận tứ kết chiều nay thì kiểu gì Việt Nam cũng phải “tử chiến” với Thái Lan. Đây có thể xem như cơ hội để Tuyết Dung và đồng đội đòi lại món nợ đã để mất suất chính thức dự World Cup 2015 về tay người Thái vào năm 2014 trên sân Thống Nhất, đồng thời cũng khẳng định việc đánh bại người Thái giành chức vô địch SEA Games 2 năm trước là hoàn toàn xứng đáng. Nếu Úc vào bán kết trận đấu play-off này theo lịch sẽ diễn ra vào ngày 2.2 (mồng 2 tết). Khả năng cao Việt Nam và Thái Lan sẽ đối đầu nhau ở trận play-off lịch sử này. Còn nếu Úc không vào bán kết mà Việt Nam và Thái Lan cũng tương tự thua tứ kết thì khi đó Việt Nam, Thái Lan và đội thua trong trận Đài Loan gặp Philippines sẽ đá vòng tròn, chọn đội thắng duy nhất dự World Cup.

Tuyết Dung sẽ phát huy các quả đá phạt cố định

AFC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.