Tuyển nữ Việt Nam tái ngộ Philippines ở bán kết

14/07/2022 07:25 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Myanmar 4-0 (Tuyết Dung ghi 2 bàn, Huỳnh Như và Phạm Hải Yến ghi các bàn còn lại) để đoạt ngôi đầu bảng B Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

Đội quân của HLV Mai Đức Chung hoàn thành vòng đấu bảng một cách xuất sắc với 4 trận toàn thắng, ghi 18 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Trước sức mạnh của các cô gái Việt Nam, HLV trưởng Myanmar Tin Myint Aung đành chọn giải pháp chơi thận trọng để dưỡng sức cho trận bán kết. Vì thế, trận tranh ngôi đầu bảng thành thế trận một chiều khi đương kim vô địch SEA Games 31 chơi bóng như cữ dượt trước sự chống trả yếu ớt của Myanmar.

Tuyển nữ Việt Nam (trái) quật ngã Myanmar, đoạt ngôi đầu bảng mà không bị thủng lưới

VFF

Thậm chí khi Việt Nam chơi với đội hình 2 ở nửa cuối hiệp 2, rút cả Huỳnh Như lẫn Tuyết Dung ra, nhưng Myanmar cũng không thể nào có được bàn thắng danh dự. Ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Philippines vào lúc 19 giờ ngày 15.7.

HLV Mai Đức Chung cho biết Philippines có thể hình và thể lực tốt, nhưng họ vẫn hạn chế trong các pha xoay trở và di chuyển chiến thuật; mới đây đã để thua Thái Lan 0-1 ở vòng bảng. Thế nên tuyển nữ VN quyết tâm giành chiến thắng nhờ sự nhanh nhẹn và kỹ thuật của mình. Dù vậy, ông Chung cũng cảnh báo đầu trận là khoảng thời gian Philippines chơi tốt nhất, lưu ý các cô gái Việt Nam phải tập trung hơn. Chính họ từng ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp nữ VN tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) ở vòng bảng SEA Games 31 mà sau đó Tuyết Dung và Thùy Trang phải rất vất vả mới giúp VN thắng ngược 2-1.

Ở trận bán kết còn lại lúc 15 giờ ngày 15.7, Myanmar sẽ đối đầu với Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.