Tuyển Pháp: Nhà vô địch mất nanh vuốt

21/11/2022 07:34 GMT+7

Ngôi sao số 1 thế giới (Quả bóng vàng 2022) Karim Benzema đã bị loại khỏi World Cup 2022 vì chấn thương. Đó đã là tổn thất quá lớn cho đội tuyển Pháp, ĐKVĐ World Cup.

Nhưng ảnh hưởng từ việc không còn Benzema trong đội hình sẽ còn khiến Pháp thiệt đơn, thiệt kép: khi không có Benzema thì khả năng cao là ngôi sao còn lại trên hàng tấn công Kylian Mbappe cũng sẽ mất hẳn tác dụng.

Benzema chấn thương, Pháp không còn đủ sức mạnh cần thiết để bảo vệ ngôi vô địch

AFP

Ngày trước, chỉ cần mỗi tuyệt chiêu tạt bóng từ cánh phải là đủ để David Beckham làm mưa làm gió trong đội hình M.U, thống trị Premier League, làm “cú ăn ba” lịch sử. Đó là vì M.U còn có Ryan Giggs bên cánh trái. Trong đội tuyển Anh (không có Giggs), Beckham chẳng gặt hái được điều gì đáng kể, do đối phương dễ dàng phong tỏa hướng tấn công của anh - đó chỉ là một ví dụ.

Bản tin World Cup 21.11: Valencia xuất sắc giúp Ecuador thắng Qatar | Collina đề cao VAR

Benzema thuộc mẫu tiền đạo tuyệt vời, gồm đủ nét hiện đại lẫn những giá trị cổ điển của một trung phong kiểu cũ, mà xem ra bóng đá hiện đại gần như không còn. Ở Real Madrid, Benzema phát huy rực rỡ những giá trị ấy nhờ sự hậu thuẫn của ngôi sao trẻ Vinicius Junior nơi hàng công. Còn trong đội tuyển Pháp, đấy là Kylian Mbappe. Các hàng phòng ngự vào loại vững chắc nhất châu Âu đều phải ngán ngẩm trước sự tung hoành của cặp Benzema - Mbappe, trong “bảng tử thần” của EURO 2020. Bây giờ, đối thủ của Pháp chỉ phải giải quyết vấn đề đơn giản: vô hiệu hóa Mbappe, họ sẽ gần như yên tâm.

Trên lý thuyết, lão tướng Olivier Giroud có thể thay chỗ Benzema. Một mặt, cả thế giới đã thấy rõ vai trò và cách chơi của Giroud - mẫu trung phong hiện diện trên sân mà không phải để ghi bàn - tại World Cup 2018. Pháp không thể “soạn lại bổn cũ”, không chỉ vì đối phương dễ dàng bắt bài, mà còn vì các vị trí khác nơi hàng công của họ giờ đã khác rất xa. Antoine Griezmann mùa này chỉ được ra sân một cách “nhỏ giọt”, vì những chi tiết ngoài lề hết sức kỳ quái trong bản hợp đồng với Atletico Madrid.

Benzema bất ngờ rời World Cup, đội tuyển Pháp đã khó nay càng khó thêm

Trước sau, Pháp đã mất Benzema, Pogba, N’Golo Kante, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe vì lý do chấn thương. Đó là chỉ mới điểm qua hàng ngũ ngôi sao. Trừ Nkunku, bất cứ ai trong số các ngôi sao vừa nêu, hễ không chấn thương hoặc bị treo giò thì đều mặc nhiên đá chính, thậm chí là không thể thay thế trong đội hình "Les Bleus". Ngoài ra, Raphael Varane cũng phải tập riêng vì chưa bình phục như Benzema trong những ngày qua. Nếu Varane không kịp khôi phục phong độ, coi như Pháp mất hơn nửa đội hình chính tại World Cup này, còn gì để thi thố nữa!

Giới thạo tin cho biết, thật ra thì HLV Didier Deschamps đã có phương án dự phòng cho tình huống Benzema không kịp bình phục (từ trước khi Benzema được xác nhận là không thể dự giải). Vấn đề là, như đã nêu: khó có giải pháp nào hay. Mặt khác, mất quá nhiều hảo thủ, trải đều ở cả ba tuyến, thì cần bao nhiêu phương án dự phòng cho đủ!

Sau khi lên ngôi vô địch World Cup 1998, Pháp bước vào World Cup 2002 với ngôi sao số 1 Zinedine Zidane chấn thương trước giải (Zidane khi ấy không thể đá trận ra quân), rồi bị loại ngay sau vòng bảng. Bây giờ họ lại vừa vô địch World Cup 2018 và bước vào World Cup 2022 với ngôi sao số 1 Benzema chấn thương trước giải. Đành gọi đó là định mệnh? Lại còn có “định mệnh” khác, Deschamps hẳn không muốn nghe: 80% số đội ĐKVĐ trong vòng 20 năm nay không thể vượt qua vòng bảng khi bảo vệ danh hiệu ở đấu trường World Cup!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.