Tuyển Thái Lan đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng A giải AFF Cup 2020

Giang Lao
Giang Lao
16/12/2021 08:46 GMT+7

Bất kể đã giành vé đi tiếp vào bán kết giải AFF Cup 2020, nhưng tuyển Thái Lan muốn tránh đụng độ sớm với tuyển Việt Nam nên suy tính khả năng cho trận cuối bảng A gặp chủ nhà Singapore .

Mặc dù vậy, kết quả trận hòa của tuyển Việt Nam trước Indonesia 0-0 tối 15.12 ở lượt thứ 3 bảng B khiến tình thế bảng đấu này chưa ngã ngũ, và tuyển Thái Lan cũng chưa biết chắc sẽ gặp đối thủ nào ở bán kết.

Tuyển Thái Lan đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng A

fat

Ở tình thế này, theo HLV Mano Polking khi trả lời báo chí Thái Lan cho biết: “Chúng tôi không cần tránh né sẽ gặp đối thủ nào ở bán kết. Trước hết, với tuyển Thái Lan, mục tiêu rõ ràng là muốn giữ đà chiến thắng ngay trước trận bán kết. Chúng tôi muốn vượt qua Singapore để giữ ngôi đầu, và đà tiến của mình”.

Cũng theo HLV Mano Polking: “Sẽ không dễ gì đối đầu với Singapore, tôi đã xem họ thi đấu và không thể đánh giá thấp đối này, như ở trận thắng Đông Timor 2-0 có cảm giác họ vẫn chưa thể hiện hết khả năng. Điều này cho thấy, họ đã chuẩn bị cho khả năng sẽ đánh bại chúng tôi. Vì vậy, để giữ mục tiêu đầu bảng, chắc chắn chúng tôi sẽ phải hết sức tập trung để giành kết quả có lợi trước Singapore”.

Hiện ở bảng A, cả Thái Lan và Singapore đều giành vé vào bán kết (có cùng 9 điểm), nhưng lượt cuối gặp nhau để xác định vị trí nhất nhì bảng. Tuyển Thái Lan chỉ cần hòa là nhất bảng vì hiện hơn hiệu số +7 so với +6.

Cả 2 HLV Mano Polking (Thái Lan) và Tan Cheng Hoe (Malaysia) đến theo dõi trận tuyển Việt Nam hòa Indonesia 0-0 tối 15.12 (hàng ngồi, phía sau)

chụp màn hình

Trong khi đó, theo trang Siamsport, HLV Mano Polking đặt mục tiêu vượt qua Singapore trong trận đấu lúc 19 giờ 30 ngày 18.12 tới, nhưng đồng thời có thể phải tính toán việc 3 ngôi sao Worachit Kanitsribumphen, Chanathip Songkrasin và Sarach Yooyen mỗi người hiện đều nhận 1 thẻ vàng ở trận thắng Philippines 2-1, liệu có nên tiếp tục thi đấu lượt cuối với Singapore hay không.

Theo quy định giải AFF Cup 2020, sau vòng bảng các thẻ vàng đều bị xóa. Nhưng nếu có cầu thủ nhận thêm 1 thẻ vàng nữa ở lượt cuối vòng bảng thành 2 thẻ, họ sẽ vắng mặt 1 trận tiếp theo ở bán kết.

Do đó, trang Siamsport cho rằng đây cũng là tình thế khó cho HLV Mano Polking toan tính với mục tiêu của tuyển Thái Lan vừa vượt qua Singapore giành ngôi đầu bảng, nhưng cũng cần giữ quân đầy đủ cho các trận bán kết hứa hẹn gặp những đối thủ mạnh hơn. Cũng theo tờ báo này nhận định, ở bảng B dù chưa ngã ngũ, nhưng rõ ràng tuyển Việt Nam chỉ gặp Campuchia ở lượt cuối lúc 19 giờ 30 ngày 19.12, ngoài quyền tự quyết cơ hội đi tiếp còn có nhiều khả năng đoạt ngôi đầu do trận còn lại Malaysia và Indonesia phải quyết đấu sống còn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.