Tuyển Thái Lan nhận cú sốc về Chanathip Songkrasin

Giang Lao
Giang Lao
24/09/2022 17:10 GMT+7

Theo tờ SMMSPORT , HLV Mano Polking đã chính thức xác nhận ‘Messi Thái’, tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin dính chấn thương háng khá nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn từ 3 đến 4 tuần, thậm chí có thể dài hơn.

HLV Mano Polking cập nhật về tình trạng của Chanathip Songkrasin trong buổi họp báo trưa ngày 24.9, trước trận tranh hạng 3 giải King's Cup giữa tuyển Thái Lan gặp Trinidad &Tobago lúc 17 giờ 30 ngày 25.9.

Chanathip Songkrasin sớm chia tay tuyển Thái Lan và có thể không dự AFF Cup cuối năm nay

SMMSPORT

Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này hiện cũng đang chịu nhiều sức ép đòi từ chức từ giới CĐV Thái Lan sau trận thua Malaysia, trong tâm trạng không vui cho biết: “Jay (tên thân mật của Chanathip Songkrasin) bị rách cơ và cần nghỉ ngơi ít nhất khoảng 3-4 tuần, thậm chí lâu hơn. Cậu ấy cũng chuẩn bị quay lại Nhật Bản để điều trị tiếp. Còn các cầu thủ khác của tuyển Thái Lan đều ở trạng thái hoàn hảo, và sẵn sàng ra sân cho trận gặp Trinidad &Tobago”.

Trước đó, trong lần trở lại tuyển Thái Lan lần đầu tiên kể từ sau AFF Cup 2020 (đấu lại cuối năm 2021), Chanathip Songkrasin được HLV Mano Polking tung ra sân từ đầu ở trận gặp Malaysia. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 14 phút thi đấu, ngôi sao này đành rời sân vì bị đau ở háng để Sumanya Purisai vào thay.

Sau trận Chanathip Songkrasin cho biết: “Tôi bị đau ở vùng háng nên không thể tiếp tục thi đấu dù rất muốn cố gắng nén đau để chơi tiếp. Đây là chấn thương cũ, nhưng có thể đã tái phát và cần phải kiểm tra để biết được mức độ”.

Tờ SMMSPORT cho biết, Chanathip Songkrasin đã kiểm tra bằng phương pháp chụp MRI, cho thấy anh bị rách cơ, một chấn thương khá nặng, trước mắt cần điều trị trong vòng 3 đến 4 tuần. Qua đó, coi như ngôi sao này không còn cơ hội thi đấu cho tuyển Thái Lan ở trận tranh hạng 3 giải King's Cup.

Như lời HLV Mano Polking, có thể Chanathip Songkrasin sẽ sớm rời Thái Lan để trở lại CLB Kawasaki Frontale ở giải J League 1 Nhật Bản, và phải tiếp tục nghỉ thi đấu ít nhất 5 trận sắp tới trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Điều này cũng khiến ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan tiếp tục kéo dài thời gian để tìm lại vị trí thi đấu chính ở CLB, nên có thể sẽ đưa đến quyết định không tham dự AFF Cup vào gần cuối tháng 12 ngay sau kỳ World Cup ở Qatar kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.