Tuyển Thái Lan nhọc nhằn phút cuối mới đánh bại Nepal trong trận giao hữu

Giang Lao
Giang Lao
24/03/2022 21:43 GMT+7

Tối 24.3, ở trận giao hữu quốc tế trên sân nhà Chonburi, tuyển Thái Lan cực kỳ nhọc nhằn mới thắng được tuyển Nepal dưới cơ tỷ số 2-0 với các bàn thắng ghi ở cuối trận.

Ở trận này tuyển Thái Lan vắng một số ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Phitiwat Sukjitthammakul và Sarach Yooyen, nhưng với thành phần còn lại vẫn hoàn toàn vượt trội so với Nepal đang xếp tận vị trí thứ 167 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Thái Lan (trái) nhọc nhằn mới thắng được Nepal ở phút cuối

FAT

Tuy nhiên, tuyển Thái Lan với các ngôi sao như Adisak Kraisorn, Worachit Kanitsribampen, Kevin Deeromram và Theerathon Bunmathan trong đội hình đã thi đấu cực kỳ khó khăn trước Nepal và trải qua suốt hiệp 1 gần như bế tắc.

Trong hiệp 2, HLV Mano Polking đã cố gắng có nhiều thay đổi về nhân sự và lối chơi, nhưng tuyển Thái Lan vẫn không thể khai thông bế tắc. Trong khi đó, cũng nhờ thi đấu sân nhà với các trọng tài người Thái Lan điều khiển đã có phần nhẹ tay, giúp các cầu thủ “Voi chiến” dù có nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Nepal đều bị bỏ qua.

Chính điều này khiến phía Nepal phản ứng dữ dội, nhất là sau tình huống hậu vệ Philip Roller ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 78 cho Thái Lan dù trước đó đã có một cầu thủ đội khách bị phạm lỗi dính chấn thương nằm sân.

Nhờ bàn thắng có phần không đẹp này giúp tuyển Thái Lan thi đấu thoải mái hơn, trước khi ở phút 89 tiền vệ Chaowat Veerachat kịp nâng tỷ số lên 2-0 giúp HLV Mano Polking thở phào nhẹ nhỏm với trận thắng nhọc nhằn, và đầu tiên từ sau chức vô địch AFF Cup 2020 cuối năm ngoái.

Trong trận giao hữu tiếp theo, tuyển Thái Lan gặp đối thủ mạnh thật sự là tuyển Suriname từ khu vực CONCACAF vào ngày 27.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.