Tuyển thủ Đình Bắc: Nôn nao, háo hức chờ đối đầu 'mái nhà xưa' SLNA

30/11/2023 20:29 GMT+7

Ngày 2.12 sẽ là ngày tuyển thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc trở lại sân Vinh tại đấu trường V-League, đối đầu 'mái nhà xưa' SLNA với mục tiêu kiếm điểm cho mái nhà thứ 2 Quảng Nam.

Đình Bắc đã có bàn đầu tiên ở mùa 2023 - 2024 tại Cúp quốc gia

Đình Bắc đã có bàn đầu tiên ở mùa 2023 - 2024 tại Cúp quốc gia

Viết Định

Đình Bắc từng là một trong những chàng trai may mắn vượt được qua cửa vào Học viện bóng đá SLNA - giấc mơ của biết bao đứa trẻ "quê choa", nhưng rồi thể hình chậm phát triển đã khiến anh phải nhà về học văn hóa 2 năm.

Nhưng khát khao chơi bóng mạnh mẽ đã khiến chàng trai sinh năm 2004 sau 2 năm học văn hóa đã thuyết phục được gia đình cho phép một thân một mình xách ba lô ra tận Tam Kỳ học đá bóng.

Để rồi vào lúc này, Đình Bắc đã vụt lớn trở thành một trong những tài năng trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Tỏa sáng với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhất 2023", Đình Bắc với 8 bàn thắng đã góp công giúp mái nhà thứ 2 là CLB Quảng Nam trở lại đấu trường V-League.

Đình Bắc đã có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ở tuổi 19

Đình Bắc đã có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ở tuổi 19

Minh Tú

Trưa 30.11, CLB Quảng Nam đã đi tàu từ TP.Tam Kỳ đến ga Vinh chuẩn bị cho trận đối đầu tay đôi với CLB SLNA - đối thủ trong cuộc chiến trụ hạng năm nay.

Với cá nhân Đình Bắc, đó là ngày trở về đặc biệt. Thực tế ở mùa giải năm ngoái, Đình Bắc đã có lần đầu trở về sân Vinh trong vai trò đối thủ, đã chơi tốt giúp CLB Quảng Nam khi đó còn chơi hạng nhất hòa 1-1 và loại SLNA tại Cúp quốc gia sau loạt luân lưu 11m.

Nhưng mùa này, đối đầu với "mái nhà xưa" SLNA ở đấu trường V-League sẽ mang lại cảm xúc đặc biệt hơn nhiều. Có lẽ, rất đông CĐV SLNA sẽ đến sân Vinh, ngoài ủng hộ đám cầu thủ trẻ của HLV Phan Như Thuật còn để chứng kiến viên ngọc thô Đình Bắc ngày nào nay "đá đấm" ra sao.

HLV Troussier đang trao nhiều cơ hội cho Đình Bắc

HLV Troussier đang trao nhiều cơ hội cho Đình Bắc

Thụy An

Ở vòng đấu trước, Đình Bắc đã vắng mặt không có tên trong danh sách đăng ký khi CLB Quảng Nam thua đối thủ Khánh Hòa 0-1 trên sân Tam Kỳ vì chưa lành chấn thương.

Đến lúc này, khi anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, Đình Bắc (sinh năm 2004) đang rất khao khát được bước ra sân Vinh thi đấu, để chứng tỏ năng lực trong cuộc tranh tài với những đối thủ vốn là bạn cũ bên phía đội chủ nhà SLNA.

Có thể kể tên trung vệ Lê Nguyên Hoàng (2005), bên cạnh những cái tên khác như Nguyễn Văn Bách (2003), Đinh Xuân Tiến (2003), Trương Thanh Nam (2004), Phan Xuân Đại (2003)… đang là thành viên của SLNA mới trẻ trung đầy khát vọng.

Sân Vinh sẽ có trận đấu đặc biệt, khi SLNA đối đầu cậu học trò cũ Đình Bắc

Sân Vinh sẽ có trận đấu đặc biệt, khi SLNA đối đầu cậu học trò cũ Đình Bắc

Viết Định

Lần trở về thứ 2 này, Đình Bắc đã không còn là chàng trai trẻ ít được biết tiếng như mùa giải trước, mà đã là một tuyển thủ trẻ ghi bàn cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2026.

Nhưng chắc chắn một điều, khao khát ra sân thi đấu của anh vẫn còn nguyên, vì biết rằng bản thân chỉ mới đi được bước ngắn ngủi đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ của mình.

Đình Bắc hiểu rõ muốn trưởng thành cứng cáp hơn, anh phải học hỏi thêm rất nhiều từ các đồng đội cũng như đối thủ, và cả những trận đấu giàu cảm xúc như với SLNA trên sân Vinh ngày 2.12 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.