Tuyển Trung Quốc nổi sóng vụ các ngôi sao nhập tịch có thể từ bỏ quốc tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/01/2022 09:32 GMT+7

Sau thành tích thất vọng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 , nội bộ tuyển Trung Quốc đang gặp nhiều xáo trộn khi các tuyển thủ dường như mất đi nhuệ khí thi đấu do bị nợ lương.

Sau trận thua 0-2 trên sân Nhật Bản ở lượt thứ 7 bảng B vòng loại thứ 3, tuyển Trung Quốc gần như đã hết hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022 khi đứng thứ 5 với 5 điểm, kém đội đứng thứ 3 là Úc đến 9 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Li Xiaopeng vẫn quyết tâm giành 3 điểm trên sân Mỹ Đình trước Việt Nam ở lượt trận ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) gần như không còn hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022

afp

“Dù tuyển quốc gia không còn hy vọng vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng trận đấu gặp tuyển Việt Nam chỉ có thể thắng chứ không thể thua, bởi điều này liên quan đến danh tiếng của đội tuyển bóng đá quốc gia! Nếu đội tuyển bóng đá nước nhà thua tuyển Việt Nam trong trận đấu tới, thì câu nói kinh điển của huyền thoại Fan Zhiyi sẽ đúng (nhận xét sau khi thua Thái Lan 1-5 ở trận giao hữu năm 2013, tuyển Trung Quốc tiếp tục thua Việt Nam).

Ngoài ra, trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia và tuyển Việt Nam cũng mang tính quyết định đối với chiếc ghế của HLV Li Xiaopeng vừa mới nhậm chức, mặc dù lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc không đưa ra yêu cầu về thành tích đối với nhà cầm quân này”, theo tờ Sohu.

Tiền vệ tấn công Ricardo Goulart (trái) được cho đã từ chối khoác áo tuyển Trung Quốc sau khi nhập tịch

twitter

Trước trận gặp thầy trò HLV Park Hang-seo, truyền thông Trung Quốc một lần nữa phanh phui vụ việc gây sốc trong nội bộ tuyển quốc gia. Vài ngày trước, cầu thủ Wang Dalei của CLB Shandong Taishan đã được chương trình "Football Night" của đài CCTV phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, Wang Dalei vô tình tiết lộ một tin quan trọng cho các phóng viên: “Khi tôi tập luyện cùng đội tuyển quốc gia, tôi thấy rằng ngoại trừ các cầu thủ của CLB Shanghai Port FC và Shandong Taishan, những người khác đều thảo luận về vấn đề nợ lương”.

Theo báo giới Trung Quốc, trên thực tế, tình trạng nợ lương ở các CLB bóng đá nước này không có gì mới, đặc biệt trong 2 năm trở lại đây. Vấn đề nợ lương ở các CLB bóng đá Trung Quốc đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí đã trở thành phổ biến, ngay cả các cầu thủ đang chơi tại Chinese Super League (giải hàng đầu Trung Quốc) cũng không được trả tiền. Nguyên do là lương của các cầu thủ vượt xa giá trị bản thân, dẫn đến việc các CLB không thể trả lương cho các cầu thủ trong đội.

Những ngôi sao nhập tịch của tuyển Trung Quốc (áo đỏ) chưa để lại nhiều dấu ấn

afp

Ngoài ra, một vấn đề nữa họ phải đối mặt, đó là cầu thủ nhập tịch thi đấu trong nước. Mặc dù Alan, Aloisio (đều gốc Brazil) và Tyias Browning (người Anh) vẫn khoác áo tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022, nhưng vấn đề nợ lương có thể sẽ trở thành “chất xúc tác” khiến họ suy nghĩ về việc gia nhập tuyển quốc gia.

Theo tờ Sohu, nếu không thể giải quyết dứt điểm việc nợ lương, Alan và Aloisio cùng Tyias Browning và một số ngôi sao nhập tịch khác có thể sẽ từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Trường hợp tiền vệ tấn công Ricardo Goulart (từng 1 lần ra sân cho tuyển Brazil trước khi nhập tịch Trung Quốc) là minh chứng rõ nhất. Ngôi sao nhập tịch này gần đây đã từ chối chơi cho tuyển Trung Quốc chỉ sau 1 trận ra sân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.