'Tuyển Việt Nam biết cách tạo khó khăn cho CHDCND Triều Tiên'

17/05/2015 10:30 GMT+7

(TNO) ‘Tôi nghĩ rằng, tính cách quả cảm của người Triều Tiên sẽ được các cầu thủ bộc lộ rõ trong trận đấu với chúng ta. Và đó là một trong những thứ mà tôi muốn các cậu học tập ở họ’, HLV Miura ra lệnh cho các học trò trước cuộc đối đầu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên vào 19 giờ tối nay (trực tiếp trên Thanh Niên Online ).

(TNO) ‘Tôi nghĩ rằng, tính cách quả cảm của người Triều Tiên sẽ được các cầu thủ bộc lộ rõ trong trận đấu với chúng ta. Và đó là một trong những thứ mà tôi muốn các cậu học tập ở họ’, HLV Miura ra lệnh cho các học trò trước cuộc đối đầu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên vào 19 giờ tối nay (trực tiếp trên Thanh Niên Online).
HLV Miura yêu cầu các học trò học tập đối thủ - Ảnh: Minh Tú
Có một chi tiết mà ít ai biết là nửa tháng trước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) định mời một CLB châu Âu đến Việt Nam. Nhưng ông Miura đã đưa ra gợi ý: “Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Vậy chi bằng, chúng ta nên cố gắng mời một đối tượng cũng đến từ khu vực châu Á, sẽ có ích lợi hơn. Mà tôi rất muốn đối thủ cọ sát của tuyển Việt Nam phải mạnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần”.
 
Đội bóng Triều Tiên thừa tiêu chuẩn để thỏa mãn những yêu cầu đặt ra của ông Miura. Vì một số lý do mà cuộc đàm phán giữa VFF và Liên đoàn bóng đá Triều Tiên hơi “lâu” hơn một chút nhưng khi chính thức nhận lời mời, đội Triều Tiên gần như không đòi hỏi gì quá kinh khủng, nếu không muốn nói là còn rất “khiêm nhường”. Đội bạn không yêu cầu phí ra sân mà chỉ là: “Trước buổi tập trên sân Mỹ Đình, chúng tôi muốn ra sớm hơn khoảng nửa tiếng để kiểm tra mặt sân. Chúng tôi không muốn cầu thủ mình bị chấn thương chỉ vì mặt sân”.
 
Hai buổi tập của đội Triều Tiên đều tập kín. Cánh phóng viên rất khó để tiếp cận và chỉ quan sát được từ rất xa. Cầu thủ Triều Tiên rất nghiêm khắc với chính bản thân mình. Lúc ở khách sạn, họ không giao tiếp với người lạ, không hồ hởi thái quá kể cả khi được chào hỏi. Còn trên sân tập, họ thực hiện giáo án của HLV Kim Chang Bok với sự lạnh lùng mà theo một đồng nghiệp của chúng tôi: “Kể cả khi phối hợp bóng thành công, tất cả đều giữ vẻ thản nhiên, không hé một nụ cười nào”.
Phía CHDCND Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ thi đấu hết mình nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup
- Ảnh: Minh Tú
Trong cuộc họp báo trước trận, trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên Online: “Ông nhận xét gì về điểm mạnh của chính đội mình”, HLV Kim Chang Bok cũng đã khẳng định: “Ưu điểm cực lớn của Triều Tiên chính là ối chơi tập thể và bản lĩnh tâm lý. Chúng tôi sẽ hy vọng sẽ áp đặt được một thế trận tấn công dù tuyển Việt Nam là đội đứng đầu Đông Nam Á”.
 
Không nằm trong một giải đấu nào cần thành tích, cần đến thứ hạng nhưng chắc chắn trận đấu với Triều Tiên sẽ là trận đấu cực kỳ đặc biệt với HLV Miura. Chúng tôi nghĩ rằng, ông rất muốn thắng, chứ không chỉ đơn giản là kiểm tra lại đội hình, thử nghiệm nhân sự để chuẩn bị với trận đấu với Thái Lan.
 
Cũng trong họp báo trước trận, trả lời câu hỏi của Thanh Niên Online: “Ông hy vọng sẽ học hỏi được gì từ Triều Tiên”, HLV Miura khẳng định: “Họ có quá nhiều điểm mạnh mà chúng tôi cần phải học tập. Đó là đội tấn công và phòng thủ đều tốt như nhau. Sức mạnh của Triều Tiên, dĩ nhiên còn nằm ở tinh thần. Nên cầu thủ Việt Nam sẽ rất vất vả để chống lại họ. Nhưng tôi vẫn tin tưởng, đội bóng của tôi cũng sẽ biết cách tạo ra những khó khăn cho đối thủ”.
 
Nếu không có gì thay đổi, HLV Miura sẽ bố trí đội hình như sau: Thủ môn Nguyên Mạnh; hàng phòng ngự gồm Quốc Trung, Chí Công, Huy Cường, Tiến Thành; hàng tiền vệ gồm: Trọng Hoàng, Minh Châu, Khánh Lâm, Minh Tuấn. Và cũng rất có thể, ông sẽ mạo hiểm để Công Vinh và Công Phượng đá cặp với nhau trên hàng công.
 
Chưa biết đội tuyển Việt Nam sẽ vận hành ra sao nhưng chúng tôi tin rằng, trận đấu tối nay trên sân Mỹ Đình rất đáng để xem, nói như Công Vinh: “Chúng tôi đã được HLV Miura truyền đạt những kiến thức tốt nhất và dù chỉ là giao hữu nhưng mỗi cầu thủ đều quán triệt sâu sắc triết lý của ông Miura: Đã ra sân là phải khát khao chiến thắng!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.