Tuyển Việt Nam ghép đội hình đấu Thái, Đình Trọng không kịp khỏi chấn thương cơ khép

22/12/2021 21:48 GMT+7

Chiều 22.12, tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập quyết định để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với đội Thái Lan. Ông Park lên đấu pháp và ghép đội hình nhằm chọn ra kế sách phù hợp nhất.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin đã dành hơn 20 phút để phân tích trên sa bàn về đội hình ra sân và các phương án chiến thuật cho cuộc chạm trán với Thái Lan. Ông Park muốn đội tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

Đình Trọng vẫn bị đau

VFF

Về lực lượng, chỉ có 1 cầu thủ phải tập riêng và chắc chắn không kịp hồi phục cho 2 trận bán kết là trung vệ Trần Đình Trọng. Anh bị chấn thương cơ khép trước ngày gặp đội Campuchia. Các trụ cột như Tiến Linh, Công Phượng, Hoàng Đức hay Văn Thanh được vật lý trị liệu những ngày qua nên thể lực đã khá ổn, sẵn sàng ra sân với tình trạng sức khỏe tốt. HLV Park Hang-seo cũng có nhiều bài tập để mang sự thoải mái về tâm lý cho các cầu thủ, giúp chúng ta có những lợi thế nhất định tại trận bán kết lượt đi.

Quang Hải được dự đoán sẽ chơi bùng nổ khi gặp Thái Lan

VFF

Hoàng Đức chơi vẫn hay như tại vòng loại thứ 3 World Cup

VFF

Ngọc Hải mang lại niềm tin cho đồng đội

VFF

Nụ cười hết cỡ của Công Phượng

VFF

Duy Mạnh chiều chuộng "người bạn thân"

VFF

Ở diễn tiến khác liên quan đến đội Thái Lan, không chỉ HLV Polking đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về việc sẽ cố gắng đánh bại tuyển Việt Nam mà nữ trưởng đoàn xinh đẹp Nualphan Lamsam cũng có những phát ngôn nhằm mang lại hiệu ứng tinh thần tốt nhất cho các cầu thủ. Nữ tỉ phú khẳng định: Tôi không ngờ đội Thái Lan lại gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup. Mục tiêu của chúng tôi là giành chức chức vô địch nên chúng tôi phải sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ.

Đội Thái Lan sẽ tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất để có được sự chủ động khi thực chiến. Thái Lan không được đánh giá thấp đối thủ. Tất cả mọi người đều chờ đợi trận đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn này. Bán kết giữa Thái Lan và tuyển Việt Nam sẽ thú vị nhất AFF Cup 2020. Bóng đá có lúc thắng hay lúc thua nhưng lần này, chúng tôi muốn phục hồi cơn khủng hoảng niềm tin nơi người hâm mộ về bóng đá Thái Lan. Cách duy nhất để lấy lại niềm tin đã mất là giành chức vô địch".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.