Tuyển Việt Nam hài lòng 1 điểm trước Thái Lan

05/09/2019 21:08 GMT+7

Chơi không thật xuất sắc, nhưng tuyển Việt Nam có thể hài lòng với trận hòa không bàn thắng trên sân nhà của Thái Lan.

So với King Cup 2019, Thái Lan đã lột xác đáng kể. Họ phối hợp nhuần nhuyễn và chơi chắc chắn, để luôn làm chủ được thế trận. Không có tiền đạo thực thụ khi xuất trận, nhưng Thitiphan và Supachok đá cao ở phía trên thật sự nguy hiểm. Người Thái chơi rất tốt trong hiệp 1 và giành quyền kiểm soát bóng đến 61%. Thế nhưng, họ không thể có được bàn thắng khi tuyển Việt Nam đá phòng ngự kín kẽ, luôn tạo khoảng cách an toàn trước khung thành thủ môn Văn Lâm.

HLV Park Hang-seo tiếc nuối khi Việt Nam chỉ giành được 1 điểm

HLV Park Hang-seo bố trí đội hình có vẻ như thiên về tấn công khi tung Tiến Linh, Văn Toàn đá từ đầu. Thế nhưng, HLV Park đã yêu cầu các học trò của mình đá thấp với đội hình gần như là 4-5-1. Giữ cự ly đội hình và bắt người tốt, tuyển VN đã hạn chế những pha công thành của Thái Lan.

Tiến Dũng chơi khá tốt khi hóa giải hàng tấn công Thái Lan

Độc Lập

Ở hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân với hy vọng tạo đột biến. Phượng chưa thật sự có cảm giác bóng tốt, nhưng những pha di chuyển không bóng thông minh của anh phần nào giúp tuyển VN nguy hiểm hơn. Tương tự như hiệp 1, Văn Toàn cũng có một cơ hội ngon ăn ở hiệp 2, nhưng không tận dụng được. Văn Thanh cũng có pha bật nhã với Công Phượng rồi tung chân dứt điểm, nhưng bóng đi quá nhẹ.

Việt Nam cầm hòa Thái Lan trên sân Thammasat

Có thể nói, đây là trận hòa khá may mắn với tuyển VN, bởi người Thái có những cơ hội rất nguy hiểm. Đó là cú đánh đầu của Tithiphan ở hiệp 1, hay pha dứt điểm ở phút cuối 90+4 của Supachok nhưng thủ môn Văn Lâm đã cản phá thành công.
Cần nói thêm rằng, Văn Lâm đã chơi một trận rất hay làm nản lòng các chân sút Thái. Anh ngày càng trưởng thành là lá chắn vững chắc của tuyển Việt Nam.
Trận này, Tuấn Anh cũng chơi rất tốt để hợp cùng Huy Hùng khống chế tuyến giữa.
Hòa trên sân Thái Lan được xem là thành công của tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo xứng đáng với 1 điểm đầu tiên có được.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.