Tuyển Việt Nam nhìn từ các đối thủ: HLV Park Hang-seo vẫn còn... son chán!

21/02/2021 14:41 GMT+7

Khi dịch Covid-19 ảnh hưởng trầm trọng thế giới nói chung và bóng đá châu Á nói riêng, HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo là nhà cầm quân hiếm hoi vẫn thuận lợi duy trì công việc của mình.

Mới đây, HLV Park Hang-seo hoàn tất cách ly để sẵn sàng cùng ê kíp BHL tuyển Việt Nam xắn tay vào công tác chuẩn bị cho tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Thông tin đó, trùng hợp ngay thời điểm truyền thông Thái Lan đồng loạt dấy lên nỗi lo HLV Akira Nishino có thể sớm kết thúc hợp đồng có hạn chót vào cuối năm 2021 với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Thời điểm ông Park hết hợp đồng, có thể về dẫn dắt tuyển Hàn Quốc

Lý do vì dịch Covid-19 khiến HLV Akira Nishino thay vì có mặt từ đầu tháng 1 để chuẩn bị cho tuyển Thái Lan thì đến giờ vẫn phải kẹt lại quê nhà Nhật Bản vì quốc gia này cấm biên giới, khiến không có chuyến bay.
Mọi chuyện thực sự khó khăn với HLV Akira Nishino khi trước đó Thai League đã bị tạm dừng từ đầu tháng 1, kế hoạch sẽ thi đấu trở lại vào ngày 6.2 nhưng vẫn bị trì hoãn vô thời hạn đến lúc này.
Đây đã là lần thứ 2 Thai League bị tạm hoãn dài hạn. Trước đó, Thai League từng bị hoãn liền 6 tháng - từ tháng 3 - 9.2020 khiến cựu HLV trưởng tuyển Nhật Bản bị đảo lộn hoàn toàn kế hoạch chuẩn bị, không như HLV Park Hang-seo.

HLV Akira Nishino dàn hòa cùng HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022

Độc Lập

Rõ ràng, đó là tình cảnh trái ngược hoàn toàn với HLV Park Hang-seo và các cộng sự vẫn có đầy đủ cả mùa giải, để chia nhau đi thị sát từng sân bóng "đãi ngọc, tìm vàng" cho tuyển Việt Nam.
Do vậy, 2 trận đấu giữa U.22 Việt Nam và tuyển Việt Nam là một phương án "chữa cháy" khi không thể có những trận giao hữu quốc tế, nhưng cả Đông Nam Á khi đó đã nhìn vào với biết bao thèm muốn.
Quả thật, HLV Park Hang-seo vẫn quá "son" khi bóng đá Việt Nam được hưởng lợi lớn từ tinh thần toàn nước, toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19.
Hình ảnh những sân bóng V-League, điển hình là Thiên Trường nhiều lần đón hàng vạn khán giả vào sân tưng bừng cờ hoa đã trở thành điều khiến rất nhiều đối thủ của HLV Park Hang-seo thèm muốn và tôn trọng.
Không chỉ HLV Akira Nishino và Thái Lan "mắc kẹt" vì Covid-19, mà các đối thủ khác của HLV Park Hang-seo ở cuộc đua tại bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cũng đều gặp rất nhiều khó khăn, trục trặc trong chuẩn bị.

Quang Hải tung người vô lê trong trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

Độc Lập

UAE từ sau trận thua Việt Nam 0-1 ở Mỹ Đình khiến HLV Bert van Marwijk ra đi đã lâm vào cuộc khủng hoảng mất phương hướng, thay đến 3 HLV trước khi phải trở lại với chính ông HLV Bert van Marwijk.
Ngoài áp lực thành tích, UAE còn phải đối mặt với sóng ngầm nội bộ khi chính ông HLV Bert van Marwijk chỉ ra các cầu thủ ngôi sao UAE sống xa hoa sớm thỏa mãn, không còn động lực phấn đấu giống thầy trò HLV Park Hang-seo.
Nếu UAE trông chờ HLV HLV Bert van Marwijk sẽ mạnh tay để tái lập bầu không khí tích cực cho đội nhà thì ở Indonesia, tình hình của HLV Shin Tae-yong lại rối bời.
Dịch Covid-19 khiến chiến lược gia từng lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Hàn Quốc gặp khúc mắc, đến mức nổ ra cãi vã với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).
Lý do xuất phát từ việc HLV Shin Tae-yong sau khi về nước đã không chịu trở lại vì không yên tâm với tình hình dịch Covid-19 phức tạp ở xứ vạn đảo.
Tương lai của HLV Shin Tae-yong đang là dấu hỏi. Những nguồn tin từ Hàn Quốc đánh giá ông có thực tài, nhưng có vẻ như hành trang lúc này vẫn thích hợp để làm tốt ở cấp CLB hơn là một đội tuyển quốc gia có nền chính trị bóng đá phức tạp như Indonesia.

HLV Park Hang-seo sẽ có lực lượng mạnh nhất vào tháng 6

Độc Lập

Trong khi đó, tại Malaysia, HLV Tan Cheng-hoe là điển hình của cảnh gặp vô vàn khó khăn. Dịch Covid-19 khiến toàn bộ nền bóng đá quốc nội, bao gồm cả giải vô địch quốc gia bị đình trệ vô thời hạn.
Quy định siết chặt đi lại nhằm hạn chế Covid-19 của chính phủ đã khiến tuyển Malaysia cả năm trời không thể tập trung, trong khi giải trong nước cũng không thể diễn ra thuận lợi.
Đến mức, Liên đoàn bóng đá Malaysia có lúc phải đứng ra cải chính các đồn đoán nước này sẽ rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022, nhằm trấn an CĐV nước nhà trong cảnh tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo vẫn tập trung.
Điểm lại tất cả những câu chuyện trên, mới thấy dù V-League và tuyển Việt Nam gặp chút ảnh hưởng, nhưng vẫn còn tốt chán nếu đem so với vô vàn khó khăn các đối thủ ở bảng G đang gặp phải. Nhất là khi khả năng cao HLV Park Hang-seo sẽ có lực lượng mạnh nhất vào tháng 6 tới, nếu V-League đá lại từ giữa tháng 3.
Cộng thêm việc VFF, VPF và các CLB V-League thống nhất cao sẽ ưu tiên tối đa để tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử dồn sức lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup mới thấy HLV Park Hang-seo không chỉ trên sân cỏ mà nhìn chung vẫn còn "son" chán với bóng đá Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.