Tuyển Việt Nam phải dè chừng Thái Lan

11/01/2023 07:43 GMT+7

Trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan xứng đáng là cái kết trong mơ của AFF Cup 2022.

Sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại đội Indonesia chung cuộc 2-0 để giành quyền vào trận đấu cuối, đội Thái Lan cũng chứng minh thất bại 0-1 ở trận lượt đi trước Malaysia chỉ là tai nạn. Trở về “chảo lửa” Rajamangala, Theerathon Bunmathan cùng đồng đội đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0 vào tối qua.

Ở giải năm nay, đội bóng có biệt danh “Voi chiến” thiếu vắng Chanathip Songkrasin, ngôi sao giàu đột biến đã ghi 4 bàn giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020, bên cạnh Supachok Sarachat, Suphanat Muenta và Supachai Jaided.

Các cầu thủ Thái Lan sẽ đến Hà Nội vào 18 giờ 55 hôm nay (11.1)

FAT

Huấn luyện đội hình chắp vá, nhưng HLV Polking vẫn làm tốt. Tuyển Thái Lan không thay đổi triết lý chơi bóng, đó là kiểm soát trận đấu bằng những đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình, luân chuyển bóng ở tốc độ cao rồi bất ngờ tung những đường chuyền quyết định phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối thủ.

So với AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan hiện tại không tấn công đa dạng bằng, nhưng vẫn có cầu thủ nguy hiểm. Đó là Teerasil Dangda với bản năng ghi bàn đã được kiểm chứng ở sân chơi Đông Nam Á. 6 bàn thắng trải dài từ vòng bảng tới bán kết cho thấy Dangda vẫn nhạy bén, dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Hỗ trợ cho Dangda là hàng tiền vệ giàu chất kỹ thuật và di chuyển thông minh, với bộ đôi Sarach Yooyen, Peeradol Chamrasamee trấn giữ khu trung tuyến cùng Ekanit Panya và Bordin Phala ở hai biên. Theerathon Bunmathan cũng có giải đấu tốt đến thời điểm này khi được HLV Polking xếp đá bó vào trung lộ để triển khai tấn công. Hậu vệ đang chơi cho Buriram United là cái tên tuyển Việt Nam phải dè chừng.

Cách đội Thái Lan bình tĩnh kiểm soát nhịp độ rồi xé toang hàng phòng ngự số đông của Malaysia cũng cho thấy đẳng cấp của ứng viên hàng đầu. Đó là cách đá thực thụ của một đội cửa trên, luôn tự tin vào triết lý chơi của mình.

Nói trận chung kết giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan “trong mơ” là bởi, đây đích thực là cuộc đối đầu giữa hai trường phái đối lập. Khác với đội Indonesia, tuyển Thái Lan có lối chơi được định hình nhiều năm và nhất quán ở nhiều cấp độ. Các học trò của HLV Polking chơi kiểm soát và cuốn đối thủ vào lối đá của mình, rồi sử dụng những pha di chuyển linh hoạt vào điểm mù hàng phòng ngự đối thủ để gây đột biến.

Tuyển Thái Lan tấn công áp đặt, còn đội Việt Nam của HLV Park Hang-seo lại chơi chắc chắn, khoa học để chờ thời cơ phản đòn. Khó nói trường phái nào nhỉnh hơn, bởi mỗi đội đã chia nhau 1 chức vô địch AFF Cup trong 4 năm qua. Ở AFF Cup tròn 1 năm trước, “Voi chiến” thắng 2-0 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về để loại tuyển Việt Nam khỏi bán kết. Còn thời điểm này, đội bóng của thầy Park đã khác. Hùng Dũng, Văn Lâm, Văn Hậu trở lại, Tấn Tài, Thành Chung, Việt Anh, Thanh Bình trưởng thành hơn. Kinh nghiệm tích lũy ở vòng loại World Cup 2022 cũng giúp tuyển Việt Nam thêm vững vàng ở những trận đấu khó.

Đội Thái Lan đã chơi tốt dù vắng nhiều ngôi sao, nhưng ở trận chung kết gặp tuyển Việt Nam vốn rất khác với những đội Thái Lan từng thắng trước đó, HLV Polking cùng cầu thủ sẽ đối đầu thử thách rất khác biệt. Tuyển Việt Nam luôn tôn trọng đối thủ và ngược lại, màn thể hiện thuyết phục ở giải năm nay cũng giúp Quang Hải cùng đồng đội nhận được sự tôn trọng trong trận quyết đấu vào các ngày 13.1 (lượt đi) và 16.1 (lượt về) tới đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.