Tuyển Việt Nam sẽ có 3 cầu thủ Việt kiều?

11/06/2020 08:32 GMT+7

Khả năng này có thể sẽ thành hiện thực bởi ngoài thủ môn Đặng Văn Lâm ông Park đã “có sẵn”, còn 2 cầu thủ Việt kiều khác đều đang đạt phong độ cực kỳ ổn định mà đội tuyển Việt Nam sẽ cần đến họ: Adriano Schmidt và Filip Nguyễn.

Ngọc Hải, Tiến Dũng kết hợp với Schmidt

Trong 2 năm 2018 và 2019, sự ổn định ở hàng thủ với những gương mặt xuất sắc như Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng (thủ môn); Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Văn Thanh (hậu vệ biên); Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng (bộ tứ trung vệ) đã giúp các đội tuyển Việt Nam thành công vang dội dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, ông Park buộc phải có sự thay đổi nhân sự khi hàng phòng ngự bỗng dưng trở nên bất ổn bởi nhiều lý do khác nhau.

[HOT] Filip Nguyễn kiến tạo bàn thắng tại giải VĐQG Czech

Ông Park sẽ không có được sự phục vụ của Duy Mạnh cho đến hết năm nay. Chấn thương đứt dây chằng khiến một trong những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam thời kỳ hiện đại lỡ hẹn cả 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 và cả AFF Cup 2020. Mạnh và đồng đội Trần Đình Trọng đang điều trị hồi phục tại PVF cùng với một dạng chấn thương như nhau. Trọng hồi phục sai cách nên quá trình điều trị phải làm lại gần như từ đầu. Chưa chắc anh đã lấy được trạng thái tốt nhất khi phải dưỡng thương đến tháng 8 - 9 mới có thể trở lại. Muốn tiếp tục tạo dựng được bộ khung phòng ngự vững chắc cho đội tuyển, ông Park cần tìm thêm những cái tên mới và có thể cơ hội sẽ đến với Adriano Schmidt, trung vệ Việt kiều Đức.
Dự khán trận Hải Phòng - TP.HCM vòng 3 V-League 2020, ông Park liên tục ghi chép về những cầu thủ mà ông đang dự định đưa vào tầm ngắm, trong đó có Adriano Schmidt. Trung vệ Việt kiều đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời trước đương kim á quân V-League TP.HCM. Anh thể hiện tố chất thủ lĩnh hàng phòng ngự khi liên tục chỉ đạo các đồng đội chạy chỗ và cũng thường xuyên góp mặt ở những điểm nóng trên sân để hóa giải nguy hiểm cho đội nhà. Sinh ra và lớn lên tại Đức, Adriano Schmidt thấm nhuần triết lý bóng đá đề cao sự chắc chắn, khoa học. Với chiều cao lên tới 1,85 m cùng sức mạnh và khả năng tì đè tuyệt vời, trung vệ sinh năm 1994 từng khoác áo CLB hạng 5 Đức TSV Schwabmunchen thường có những tình huống tranh chấp tốt với các ngoại binh. Đặc biệt, sải chân dài giúp anh có thể xoạc bóng tốt trong những tình huống cần cắt sự phối hợp của đối phương hay ngăn cản cấp thiết khi đội bạn áp sát vòng cấm địa.
Tuyển Việt Nam sẽ có 3 cầu thủ Việt kiều ?1

Thủ môn Filip Nguyễn đang được tạo điều kiện để sớm nhập tịch Việt Nam

ẢNH: SLOVAN LIBEREC

Ông Park đã từng đưa Schmidt vào danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam (40 cầu thủ) vào đầu năm ngoái nhưng chưa gọi. Cuối tháng 8 tới liệu ông có mở lối cho Schmidt để Ngọc Hải, Tiến Dũng có thể phối hợp cùng cầu thủ điển trai này tại vòng loại World Cup lẫn AFF Cup?

Quy trình nhập tịch Filip Nguyễn có thuận lợi hơn

Trong khi Văn Lâm, Schmidt đã có quốc tịch Việt Nam nên việc gọi lên tuyển tương đối dễ dàng về pháp lý, thì thủ môn Việt kiều Czech Filip Nguyễn (đang khoác áo CLB Slovan Liberec) vẫn đang trong quá trình làm thủ tục nhập tịch. Về thành tích, mùa giải 2019 - 2020 anh ra sân tổng cộng 28 trận (2.432 phút), giữ sạch lưới 7 trận, nhận 36 bàn thua. Trong 10 trận gần nhất ở giải vô địch quốc gia Czech 2020, Filip Nguyễn ra sân 90 phút trong cả 10 trận, giữ sạch lưới 4 trận, thủng lưới 10 bàn. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) rất muốn anh, ông Park cũng rất muốn anh.
Tuyển Việt Nam sẽ có 3 cầu thủ Việt kiều ?2

Trung vệ Schmidt chơi xuất sắc tại V-League

ẢNH: MINH TÚ

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, cho hay: “Chúng tôi đã nghiên cứu một số văn bản quan trọng làm cơ sở cho việc nhập tịch Filip Nguyễn, trong đó Nghị quyết số 36 NQ-TƯ ngày 26.3.2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Theo nội dung nghị quyết này, Việt Nam cố gắng hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước, trong đó có thể dục thể thao. Cầu thủ Filip Nguyễn và gia đình anh luôn hướng về nguồn cội, khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Bản thân thủ môn này cũng là cầu thủ có tài, rất xứng đáng được Việt Nam trọng dụng. VFF rất mong muốn có được sự phục vụ của Filip Nguyễn trong màu áo đội tuyển Việt Nam nên đang tích cực hỗ trợ gia đình anh tiến hành các thủ tục về pháp lý”. Một bước tiến mới là Bộ Tư pháp đang hướng dẫn VFF thực hiện một số quy trình cần thiết.
Một trong những điều kiện của người xin nhập quốc tịch Việt Nam là phải thường trú từ 5 năm trở lên và biết tiếng Việt Nam, thì đối với trường hợp được ưu tiên như Filip Nguyễn, có thể hai điều kiện này được miễn trừ. Tuy nhiên, Filip Nguyễn phải có tên gọi Việt Nam, bởi đó là yêu cầu bắt buộc.
Iraq muốn đá giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 8.10
Ngày 10.6, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, cho biết: “Chúng tôi vừa nhận được thư của Liên đoàn Bóng đá Iraq về việc muốn nối lại trận giao hữu tại Việt Nam giữa tuyển Việt Nam và tuyển Iraq - trận đấu từng bị hủy vào cuối tháng 3 vừa qua. Phía họ đề xuất đấu vào 8.10 (4 ngày trước trận Malaysia - Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022). Tuy nhiên do Chính phủ Việt Nam mới chỉ cho phép các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh chứ chưa mở rộng cho ra trường hợp khác nên VFF cũng cần thực hiện đúng các quy định này. Hiện chưa thể biết đến tháng 10 quy định này còn hay hết hiệu lực, do đó VFF cần phải trao đổi lại thật kỹ với phía bạn”.
Trung Ninh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.