Tuyển Việt Nam và bài toán hiệu suất hàng công

10/12/2021 08:58 GMT+7

Ở bình diện Đông Nam Á, trong vài năm qua, hàng thủ Việt Nam được đánh giá bất khả chiến bại nhưng hàng công chưa hẳn đã sắc sảo nhất và trong bối cảnh tại AFF Cup 2020 các đối thủ đã bộc lộ những diện mạo mới mẻ.

.Cần nhiều bàn thắng hơn là bàn thắng đẹp nhất

Hai điểm sáng khó phủ nhận của tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào là 2 bàn thắng của Công Phượng và Văn Đức với kịch bản chung đều xuất phát từ tấn công biên. So sánh là khập khiễng nhưng khá ngạc nhiên khi có sự khác nhau tương đối về cách thức tấn công của Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và ở trận đấu đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2020.

2 lợi thế lớn của tuyển Việt Nam trước trận 'đại chiến' với Malaysia

Ở những trận phải đối đầu với những đội rất mạnh của châu Á, ví dụ như ở trận gặp Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út (lượt về), Việt Nam đã cải thiện rất đáng kể các chỉ số về tấn công, trong đó có tới 5 lần tổ chức tấn công trung lộ, 4 lần tấn công biên, thực hiện được 6 - 9 lần sút. Các chỉ số tấn công ở trận gặp Lào, tuy Việt Nam có tới 23 cú sút, kiểm soát bóng lên đến 77%, lượt chuyền bóng là 686, tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 89% nhưng chỉ có 2 lần tổ chức tấn công trung lộ, 7 lần tấn công biên. Hai tình huống đã được chuyển hóa thành bàn thắng, trong đó pha dứt điểm mở tỷ số của Công Phượng đứng đầu cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất lượt trận đầu tiên AFF Cup 2020.

Công Phượng và Hoàng Đức trận gặp Malaysia lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022

NGỌC LINH

Tuy nhiên, hướng nhắm tới của tuyển Việt Nam không chỉ là những danh hiệu nho nhỏ như thế này. Muốn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam cần có nhiều bàn thắng hơn, cách thức tấn công phong phú, đa dạng hơn. Thực tế cho thấy, Công Phượng đã có bàn thắng nhưng đáng lẽ anh không chỉ có một; Văn Đức cũng vậy, anh bỏ lỡ một vài cơ hội; Tiến Linh trước khi được thay ra (có dấu hiệu bị đau chân) cũng không hoàn thành tốt vai trò của một trung phong; Văn Toàn vào sân từ ghế dự bị và cũng có một số tình huống đột phá nhưng không hiệu quả như mong muốn. Xin được nhắc lại, đội Lào không mạnh, họ chủ trương chơi phòng ngự tối đa và trước đối thủ có phần yếu thế như vậy là tuyển Việt Nam cũng chưa chứng tỏ được độ bén cần thiết. Vậy thì vào ít ngày tới, đối đầu với Malaysia, bài toán hàng công cần giải quyết như thế nào?

Thiết kế được nhiều kiểu cách tấn công hơn

HLV Đoàn Minh Xương phân tích: “Đúng là tuyển Việt Nam khi gặp Lào đánh biên rất nhiều và ít đánh trung lộ, nhưng đó có thể là kế sách của ông Park vì không nhất thiết phải tung ra những miếng đánh hay nhất. Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đều xuất phát từ những pha dàn xếp không quá phức tạp. Nhưng ở trận gặp Malaysia, có lẽ chúng ta sẽ phải kiến thiết được nhiều “kiểu cách” tấn công hơn, đòi hỏi sợi dây liên kết giữa tiền vệ và tiền đạo phải khăng khít, chặt chẽ hơn.

Các vị trí ở hàng công phải hiểu nhau nhiều hơn. Đội Malaysia có ưu thế về tầm vóc và thể lực nhưng mỗi khi bị pressing tầm cao, họ vẫn tỏ ra lúng túng, mất bóng vào chân đối thủ hoặc chuyền sai địa chỉ. Chúng ta cần lợi dụng sự mất cân bằng trong đội hình đối phương để khai triển tấn công. Xin lưu ý, trong trận thắng 2-1 trước Malaysia ở lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua, Ngọc Hải và Tiến Linh đã ghi bàn. Tức là chúng ta cần tiếp tục phát huy nội lực ở toàn tuyến. Vị trí nào cũng có thể làm ra sản phẩm nếu chúng ta khai thác được điểm yếu của đối phương, tận dụng được từng thời cơ dù là nhỏ nhất”.

Ông Park yêu cầu gì ở trận đấu nội bộ ?

Trưa 9.12, ông Park đã cho tuyển Việt Nam đấu đối kháng nội bộ nhằm tìm ra nhân sự tối ưu cho trận đấu thứ 2 vòng bảng AFF Cup. Nguồn tin của Thanh Niên cho hay đội hình 1 có khả năng là đội hình chính trận gặp Malaysia vào ngày 12.12. Điều đáng lưu ý ở hàng thủ là Đình Trọng đã được vào đá trong 35 phút. Còn hàng công, Công Phượng và Tiến Linh lại được bố trí đá cặp với nhau, rồi sau đó Văn Toàn vào thay Phượng, còn Đức Chinh thay Tiến Linh. Ông Park cũng có một vài sự thay đổi nhân sự trong hai hiệp nhưng dù nhân sự nào, cũng đặt ra yêu cầu rất cao về di chuyển đội hình, đặc biệt các tiền đạo phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật chiến thuật. Ông Park cũng đề nghị các vị trí của tuyến trên phải quan sát tốt hơn, tạo ra được áp lực đáng kể lên hàng thủ đối phương. Quán triệt ý đồ tuyển Việt Nam sẽ chơi tổng lực khi gặp Malaysia, thầy Park tỏ ra không hài lòng khi ở một vài tình huống tấn công nhanh ở trận đấu nội bộ, hàng tiền đạo vẫn không biết chắt chiu cơ hội. Vì thế, ông đã yêu cầu học trò phải kiểm soát bóng tốt hơn, chuyền bóng chuẩn xác, phối hợp ăn ý và dứt điểm hiệu quả hơn.

HLV Đoàn Minh Xương dự báo: “Tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công nhưng có thể sẽ không chơi “tất tay” dẫn đến hao binh tổn tướng, thiệt người vì chấn thương hay thẻ phạt. Phía trước vẫn còn cả một chặng đường dài nên rất có thể cả Việt Nam và Malaysia sẽ giữ thái độ thăm dò, giữ miếng với nhau. Hai đội đều cho phép nếu lỡ hòa cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi tin với con người hiện có, không bất ngờ nếu tuyển Việt Nam chọn 15 phút đầu đẩy đội hình chơi pressing tầm cao tìm bàn thắng sớm và sau đó chuyển sang chơi chặt chẽ. Nếu 15 phút đầu không có bàn thắng, thì cả hai sẽ cùng chơi chậm chắc, chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Đó là khả năng rất cao vì không ai đủ khả năng chơi lấn lướt hoàn toàn đối thủ”.

Malaysia có khả năng đẩy Việt Nam và Indonesia vào trận cầu sinh tử

Cũng theo ông Đoàn Minh Xương, tuyển Việt Nam vẫn sử dụng nhân sự như trận gặp đội Nhật Bản và Ả Rập Xê Út vào tháng 11 vừa qua. Đột biến nếu có sẽ đến từ trạng thái thể lực cụ thể của từng cá nhân. Lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam sẽ có sự biến hóa linh hoạt, ví dụ Văn Đức sẽ thường xuyên bám biên hỗ trợ phòng ngự hơn trong khi Công Phượng sẽ đá cao hơn và gần Tiến Linh. Tuyển Việt Nam sẽ tận dụng khả năng kiểm soát bóng và nắm trong tay nhịp điệu thi đấu dựa trên đội hình đồng đều và ăn ý cao độ, chơi bóng ít chạm và thoát pressing tốt. Mấu chốt sẽ là thời điểm tăng tốc và sự hiệu quả trong pha xử lý cuối cùng vì Việt Nam sẽ không thể duy trì nhịp độ cao suốt 90 phút. Tất nhiên, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng vì Malaysia quá hiểu Việt Nam. Họ cũng không việc gì phải thắng bằng mọi giá vì hòa cũng rộng cửa đi tiếp, thậm chí nếu hòa thì Malaysia có khả năng đẩy Việt Nam và Indonesia vào trận cầu sinh tử ngày 15.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.