Tuyển VN mạnh cỡ nào khi sang UAE ?

26/05/2021 09:05 GMT+7

Thay vì chỉ mang 28 cầu thủ sang UAE dự vòng loại World Cup 2022 , ông Park đã quyết định tăng thêm 2 và nói lời chia tay với 9 học trò.

Đội tuyển Việt Nam đang hội tụ đủ những gương mặt xuất sắc nhất, được xem là phù hợp nhất với triết lý của HLV Park Hang-seo.

Sự cố bất ngờ, Đặng Văn Lâm lỡ trận đấu cực quan trọng của tuyển Việt Nam

Bất ngờ và không bất ngờ

Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng nói: “Chúng ta không nên ngạc nhiên khi Anh Đức không có tên trong danh sách cuối cùng dù hiệu suất ghi bàn tại giải hạng nhất của cầu thủ này cao và cũng ghi bàn khi đấu tập với U.22. Ông Park muốn sự xuất hiện của Đức trên tuyển như một tấm gương kích thích sự cố gắng của các đàn em và Đức đã hoàn tất sứ mệnh của mình một cách đáng ngợi khen nếu xét cả về quá trình cống hiến của anh cho tuyển Việt Nam bấy lâu nay. Nhưng ở cuộc chơi lớn như vòng loại World Cup, có thể kinh nghiệm và kỹ năng của Đức không đủ khỏa lấp những nhược điểm do tuổi tác đem lại như thể lực dẻo dai, sức chịu đựng, sự sung sức. Tiến Linh và Đức Chinh lại đang hơn đàn anh ở điểm này. Những trường hợp khác không được sang UAE như thủ môn Văn Phong, Văn Long, Văn Hoàng, Văn Kiên, Thanh Thịnh, Minh Tùng, Xuân Mạnh cũng khá dễ hiểu”.

Chủ tịch nước gửi thư động viên thầy trò ông Park

Ngày 25.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cho tuyển VN, trong đó viết: “Tiếp nối những thời khắc hào hùng trong các giải đấu khu vực thời gian qua, đoàn quân chiến binh sao vàng thân yêu của đất Việt sẽ lên đường hướng tới mục tiêu cao hơn, giành tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng (vòng 3, khu vực châu Á) giải bóng đá thế giới World Cup 2022”. Chủ tịch nước khẳng định: “Những biển cờ sao vàng rực đỏ trong tim người hâm mộ cả nước sẽ như dõi theo, động viên, nâng bước đội tuyển chúng ta và tin rằng dưới sự chỉ đạo của thầy Park và ban huấn luyện, các cầu thủ chiến binh sao vàng thân yêu sẽ càng thêm gắn kết đồng đội, bình tĩnh, tự tin, nỗ lực hết mình, rực sáng trong mỗi đường bóng lăn, nâng tầm bóng đá Việt trên đấu trường thế giới. Hãy vững bước tiến lên dưới cờ đỏ sao vàng Tổ quốc thân yêu!”.    
Trung Ninh

Lãnh đạo VFF đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc toàn đội giành chiến thắng

VFF

Việc Cao Văn Triền và Tô Văn Vũ bị loại, theo lăng kính của BLV Ngô Quang Tùng: “Có thể có những đáng tiếc nhất định, nhưng tôi nghĩ họ đã không kịp thích ứng được ý đồ chiến thuật và lối chơi của đội tuyển. Ông Park luôn muốn nâng chất lượng và khả năng kiểm soát trận đấu của các tiền vệ, mà Triền có thể đã không đáp ứng được. Ông muốn tuyến giữa phải biết cách sử dụng những đường chuyền giàu tính chiến thuật, có tốc độ. Các tiền vệ được ở lại hơn Triền ở chỗ biết xử lý nhanh trong những tình huống chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại. Với Vũ, có thể anh khó cạnh tranh nổi với Phan Văn Đức vì khi đặt hai người chơi ở vị trí giống nhau, Đức có phần nổi bật hơn, có phẩm chất đặc biệt hơn ở việc có khả năng tạo đột biến”.

Tuyển Việt nam nỗ lực tập luyện

Minh Tú

BLV Đặng Phương Nam cũng chung quan điểm: “10 cầu thủ ở nhà phần lớn đã được dự đoán trước, chỉ có trường hợp Văn Triền là hơi bất ngờ vì khi lên tuyển anh tập rất tốt và thể lực rất ổn. Có lẽ Triền không phù hợp cách sử dụng của thầy Park mà thôi. Nếu tuyển Việt Nam đá 3-5-2 với 1 tiền vệ trụ thu hồi mạnh mẽ thì sẽ có suất của Triền. Có thể ông Park có những tính toán khác hoặc duy trì sơ đồ 3-4-3 nên Triền không phù hợp. Bất ngờ nhất khi trung vệ trẻ Thanh Bình được sang UAE. Đây là nhân tố giàu tiềm năng bởi thể hình tốt, có tốc độ, kỹ thuật..., đi theo tuyển như một dạng “đào tạo” cho SEA Games”.

Sẽ “vô ích” khi tìm người giống Hùng Dũng

BLV Đặng Phương Nam phân tích: “Với nhân sự hiện tại của tuyển Việt Nam, tôi không lo lắm cho hàng thủ vì hầu hết đang đạt phong độ rất cao như Tiến Dũng, Ngọc Hải và Văn Thanh. Trọng Hoàng vì dính 2 thẻ nên vắng mặt ở trận gặp Indonesia và khi trở lại ở trận sau sẽ có tính bảo đảm rất cao. Tôi chỉ lo lắng một chút với vị trí trung vệ lệch phải của Duy Mạnh bởi anh đang đau nhẹ, hy vọng mọi thứ đều sớm ổn. Tuy nhiên, chúng ta còn đó Thành Chung, Việt Anh có thể bảo đảm tròn vai. Dấu hỏi lớn nhất vẫn là vị trí hậu vệ trái vì tôi biết chắc chắn Văn Hậu vẫn chưa thể đá được cường độ cao. Hậu sang UAE chủ yếu để tập luyện hồi phục và “kép chính” ở cánh phải có lẽ sẽ vẫn là Hồng Duy hoặc Văn Xuân, và đừng quên Văn Thanh từng đá rất nhiều ở vị trí này trên tuyển Việt Nam. Trận thứ 2 gặp Malaysia, tuyển Việt Nam có thể đá với 2 cánh là Văn Thanh - Trọng Hoàng”.

Danh sách tuyển Việt Nam 

 Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka), Nguyễn Văn Hoàng (đội Sông Lam Nghệ An).
Hậu vệ (13): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định).
Tiền vệ (8): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Hai Long (Than Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (đội Hà Tĩnh).
Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Hà Đức Chinh (CLB Đà Nẵng).
Vấn đề đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm là ai sẽ thay Hùng Dũng? BLV Ngô Quang Tùng chia sẻ: “Dũng là một cầu thủ toàn năng nên sẽ “vô ích” khi cố công tìm được miếng ghép khác giống hệt anh. Không ai chơi được như Dũng thì ông Park sẽ có sự điều chỉnh nhất định về chiến thuật để phù hợp với những quân bài ông có trong tay. Không thể ép bất kỳ ai chơi như Dũng và phải dựa trên cơ sở những gì đang có để bài binh bố trận. Ông Park rất giỏi “liệu cơm gắp mắm” và dù nhân sự có biến động thế nào, ông cũng cho ra đời một đội hình phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối thủ. Tôi cho rằng đội tuyển đang sở hữu những cầu thủ phù hợp nhất với ý tưởng của ông Park”.

Quang Hải và Tuấn Anh sẽ là cặp tiền vệ trung tâm

Minh Hoàng

Vào 16 giờ 10 ngày 26.5, đội tuyển sẽ di chuyển từ sân bay Nội Bài bằng chuyên cơ và có mặt tại UAE vào 19 giờ 40 (22 giờ 40 giờ Việt Nam). Vì thủ môn CLB Cezero Osaka bị chấn thương nên đội này phải giữ lại thủ môn Văn Lâm cho 2 trận đấu sắp tới. Ngày 1.6 lại không có chuyến bay từ Nhật sang UAE nên Lâm phải đợi đến ngày 2.6 mới có mặt tại UAE (ngày 7.6 tuyển Việt Nam đá với Indonesia). Anh không thể có mặt ở trận giao hữu gặp Jordan vào ngày 31.5. Thầy Park đã phải giữ lại thủ môn Văn Hoàng vào giờ chót.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.