Tyson Fury và Deontay Wilder hỗn chiến trước 'đại chiến' quyền anh hạng nặng

Giang Lao
Giang Lao
29/11/2018 18:05 GMT+7

Ngày 29.11 tại TP.Los Angeles, Mỹ, cuộc họp báo trước trận đấu vào cuối tuần này giữa 2 võ sĩ ưa gây gổ Tyson Fury và Deontay Wilder đã trở nên hỗn loạn, khi 2 bên khích bác miệt thị nhau không tiếc lời, thậm chí lao vào ẩu đả.

Võ sĩ Fury, người Anh, hiện 30 tuổi, là cựu vô địch hạng nặng thế giới, nổi tiếng với tính khí bất cần đời và chẳng sợ ai, trong khi Wilder, người Mỹ, 33 tuổi, đang giữ đai WBC (Hội đồng quyền anh thế giới), thì vốn là tay võ sĩ ngổ ngáo.

Vì vậy, chẳng ai lạ gì khi cả 2 trong cuộc “mặt đối mặt” cân trọng lượng trước trận đấu đã dùng nhiều từ ngữ khó nghe để khích bác và miệt thị nhau. Sau màn chửi nhau, Fury và Wilder “động thủ” luôn mà không chờ đến trận thượng đài chính thức, nhưng may các nhân viên an ninh và tuỳ tùng của 2 võ sĩ kịp lao lên tách ra.

Deontay Wilder (trái) và Tyson Fury hầm hè nhau Reuters

Đây là sự kiện cuối diễn ra ngay trước trận “đại chiến” giữa 2 võ sĩ sẽ thượng đài từ lúc 9 giờ sáng ngày 2.12 (giờ VN) vào cuối tuần này tại sàn đấu Staples Center ở Los Angeles.

Rồi "động thủ" ngay trong cuộc họp báo Reuters

Sự việc này chắc chắn sẽ gây thêm “thù hằn” giữa 2 võ sĩ, vốn đã có nhiều lời qua tiếng lại khích bác nhau trên mọi phương tiện truyền thông khi đi quảng bá cho trận đấu.

Với võ sĩ Wilder, đây được xem là trận đấu lớn và nặng ký nhất sự nghiệp khi đối đầu trước võ sĩ cứng cựa Fury, người từng hạ võ sĩ lừng danh Wladimir Klitschko hồi tháng 11.2015.

Cả 2 chỉ được tách ra khi nhân viên an ninh và tuỳ tùng 2 bên lên can ngăn Reuters

Fury từng có 2 năm sống trong khủng hoảng, bị treo găng tước hết các đai vô địch, nhưng đã quyết tâm tập luyện trở lại võ đài từ cuối năm ngoái đến nay. Từ khi trở lại, Fury có 2 trận toàn thắng nhưng chỉ là làm nóng để tìm cơ hội thách đấu tranh đai vô địch hạng nặng mà Wilder là đích ngắm.

Fury không ngán thách thức Reuters

Wilder hiện có thành tích bất bại 40 trận, giữ đai WBC suốt từ năm 2015 đến nay. Đây là đai mà võ sĩ tên tuổi người Anh khác Anthony Joshua còn thiếu, nhưng lại không muốn đấu với Wilder. Vì vậy, Wilder đã chọn Fury để thượng đài nhằm bảo vệ ngôi vô địch.

Và Wilder cũng không ngại chửi mắng lại đối thủ Reuters

Nếu bảo vệ thành công, thì Wilder sẽ có sức nặng đáng kể để thách đấu với Joshua trong trận đấu lịch sử hợp nhất 4 đai vô địch quyền anh hạng nặng danh giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.