U.16 Việt Nam không phụ thuộc vào nhóm U.17 Việt Nam tập huấn tại Đức

20/07/2022 08:57 GMT+7

Sau các đàn anh U.23 và U.19 Việt Nam , đến lượt U.16 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang tất bật khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải U.16 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 31.7 - 13.8 tại Indonesia.

U.16 Việt Nam hội quân từ ngày 1.7 tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, gồm 35 cầu thủ với mục tiêu chinh phục giải U.16 Đông Nam Á. Sau 2 tuần tập trung, HLV Nguyễn Quốc Tuấn buộc phải nói lời chia tay với 3 thành viên Bùi Văn Hoàng (Nam Định), Nguyễn Văn Tâm (SLNA), Nguyễn Minh Trọng (Tiền Giang). Bù lại, nhà cầm quân sinh năm 1974 đã gọi bổ sung hậu vệ trái Nguyễn Trung Nguyên từ CLB Đà Nẵng.

Đáng chú ý, lứa cầu thủ này có những thành viên của U.17 Việt Nam tập huấn tương đối thành công tại Đức hồi đầu năm như tiền vệ Nguyễn Công Phương (Viettel), trung vệ Lê Nguyễn Quốc Kiên (PVF), tiền đạo Lê Đình Long Vũ (SLNA), Lê Huỳnh Triệu (Đồng Tháp). Tuy nhiên, U.16 Việt Nam không phụ thuộc những cái tên đó. Tính cạnh tranh trong đội đang rất tích cực khiến đến lúc này chưa có bất kỳ ai dám bảo đảm mình sẽ có tên đi Indonesia dự giải. Số còn lại gồm những cầu thủ có thể hình rất tốt như trung vệ Đinh Quang Kiệt (HAGL, cao 1,91 m), tiền đạo Phan Thanh Đức Thiện (Đà Nẵng, cao 1,78 m), tiền vệ Trần Quang Huy (Huế, cao 1,79 m), trung vệ Nguyễn Hữu Trọng (Sài Gòn, 1,79 m)... Họ là những người vẫn còn vô danh nhưng đầy khát khao, cần mẫn thể hiện mình mỗi ngày trong từng buổi tập.

Các cầu thủ U.16 VN trong trận đấu tập với U.19 Hà Nội

vff

Tập thể này được kỳ vọng sẽ tạo ra một U.16 Việt Nam đầy hứa hẹn dưới tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Trong gần 3 tuần qua, ông Tuấn đã tích cực kiểm tra các vị trí, lắp ghép đội hình và xác định được lối chơi phù hợp nhất là kiểm soát bóng, tấn công dựa trên sơ đồ 4-3-3. Ông Tuấn cho biết: “Tôi hy vọng đây sẽ là sự tiếp nối hợp lý cho U.19 và U.23 Việt Nam, vì sơ đồ 4-3-3 tương thích tốt với giáo trình và lối chơi các em đã được học ở CLB. Điều này giúp U.16 Việt Nam sẽ vận hành ổn thỏa và mượt mà nhất trong thời gian ngắn tiếp xúc, lắp ráp cùng nhau. Sau trận thua U.19 Hà Nội 1-3, tôi hy vọng U.16 Việt Nam khi thể lực tốt hơn sẽ có màn trình diễn tích cực hơn trước U.19 Công an Nhân dân (ngày 21.7) và Viettel (ngày 24.7). Tôi và BHL rất kỳ vọng sẽ có điều kiện quan sát, đánh giá thực chất về khả năng của từng vị trí trên sân”.

Được biết những ngày qua, ông Tuấn đang rất tích cực xoay vòng đội hình, thử nghiệm các cầu thủ ở những vị trí khác nhau để hiểu rõ tiềm năng của từng người, trước khi mạnh dạn lắp ghép sao cho hiệu quả nhất. Tận dụng tối đa tính đa năng sẽ là mấu chốt cho cuộc đua tại giải U.16 Đông Nam Á khi các lượt đấu ở vòng bảng chỉ có 2 ngày nghỉ, còn giữa bán kết và chung kết chỉ có đúng 1 ngày nghỉ. Dự kiến sau trận giao hữu cuối cùng với U.19 Viettel, HLViệt NamNguyễn Quốc Tuấn sẽ chia tay 5 cái tên, chọn ra danh sách 28 thành viên đăng ký BTC giải U.16 Đông Nam Á.

Tại giải, U.16 Việt Nam nằm bảng A với chủ nhà Indonesia, Singapore và Philippines. Bảng B gồm Thái Lan, Timor Leste, Lào và Brunei. Đương kim vô địch Malaysia ở bảng C với Úc, Myanmar và Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.