U.23 Iraq nhận tin vui trước trận gặp Việt Nam khi trưởng đoàn rút đơn từ chức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/03/2022 16:12 GMT+7

Trưởng đoàn tuyển U.23 Iraq, Mahdi Karim, đã quyết định hủy bỏ quyết định từ chức, chấm dứt tranh cãi về cuộc khủng hoảng của ông với Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA).

Theo báo giới địa phương, với quyết định trên, ông Mahdi Karim sẽ tiếp tục công việc phụ trách tuyển U.23 Iraq bắt đầu đợt tập luyện tại Baghdad nhằm chuẩn bị tham gia giải Dubai Cup 2022 tại UAE. Mahdi Karim, cựu tuyển thủ đã giành chức vô địch Asian Cup 2007 cùng tuyển Iraq, đã nộp đơn từ chức hôm 10.3 để phản đối việc thiếu các khoản chi phí cho tuyển Olympic nước này (tức đội U.23). Điều này buộc IFA phải đồng ý để chi nhằm tránh lục đục nội bộ trước thềm Dubai Cup và quá trình chuẩn bị cho VCK Giải U.23 châu Á 2022 tại Uzbekistan, nơi mà tuyển U.23 Iraq nằm cùng bảng với Úc, Jordan và Kuwait.

Tuyển U.23 Iraq đặt quyết tâm cao ở Dubai Cup 2022

AFC

Tuyển U.23 Iraq đã tập luyện hướng đến Dubai Cup khi lần lượt gặp Việt Nam (23.3) và đối đầu với Ả Rập Xê Út vào ngày 26.3. Đội bóng này hiện đang được dẫn dắt bởi HLV Miroslav Soukup.

Chiến lược gia người CH Czech cho biết, ban huấn luyện tuyển U.23 Iraq đã trao cơ hội cho một số tài năng của giải quốc nội tham dự Dubai Cup 2022 sau khi “bộ tứ” trụ cột Hassan Abdul Karim, Zidan Iqbal, Hassan Raed và Wakaa Ramadan được đôn lên tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng này.

Ông Mahdi Karim đã quyết định rút đơn từ chức

CHỤP MÀN HÌNH

Trợ lý HLV Saad Hafez cho biết, tuyển U.23 Iraq đã bắt đầu tập trung và tập luyện tại Baghdad từ ngày 15.3. "Các nhân viên kỹ thuật đã tính toán để triệu tập các thành viên mới vào đội Olympic, để lấp vào chỗ trống của những cầu thủ sẽ được gọi lên tuyển quốc gia. Dịp này sẽ là cơ hội để biết khả năng của một số cái tên mới", trợ lý Saad Hafez nói.

Tuyển U.23 Việt Nam đã đến UAE chuẩn bị tranh tài ở Dubai Cup 2022

VFF

Theo IFA, dù 4 trụ cột lên tuyển quốc gia, nhưng tuyển U.23 Iraq tập trung dịp này vẫn nhiều tài năng trẻ sáng giá như trung vệ cao 1m90, Cardo Siddik (đang thi đấu đội U.20 Crystal Palace tại giải trẻ Anh), các tiền vệ Hiran Ahmed (gốc Đức - CLB FC Thun của Thụy Sĩ), Alexander Aoraha (U.20 Queens Park Rangers, Anh) và tiền đạo Jaami Qureshi (U.18 CLB Brighton, Anh)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.