U.23 Việt Nam thiệt quân vì Covid-19, VFF có bổ sung khẩn cấp?

18/02/2022 15:22 GMT+7

Việc 1 trợ lý và 4 cầu thủ U.23 Việt Nam bị nhiễm Covid-19 khiến người hâm mộ không thể không đặt ra câu hỏi liệu VFF có sẵn sàng chi viện quân cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Một ngày trước trận ra quân gặp Singapore, U.23 Việt Nam nhận tin dữ khi 4 cầu thủ và 1 trợ lý phát hiện dương tính với Covid-19. Điều này đồng nghĩa nhóm 5 thành viên này sẽ bị loại khỏi trận đấu này, và có thể cả trận sau gặp Thái Lan (22.2).

Trước đó, để ứng phó với dịch Covid-19 đang tấn công các đội bóng dự giải từ Myanmar, Singapore... BTC giải U.23 Đông Nam Á đã điều chỉnh quy chế, cho phép các đội được bổ sung tối đa 10 người để thay thế những ai bị dương tính với Covid-19.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng quy định này sẽ chỉ có lợi nhất cho đội chủ nhà với nguồn lực có sẵn có thể thay thế bất kỳ lúc nào. Với những đội khách việc bổ sung viện quân không dễ chút nào.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam tập luyện chờ ngày ra trận

VFF

Đối với U.23 Việt Nam, việc mất 4 cầu thủ tạo ra những lo lắng nhưng không hẳn là thảm họa vì bản thân họ cũng không thuộc loại không thể thay thế.

Điều này xuất phát từ thực tế lứa U.23 Việt Nam hiện tại có lực lượng khá đồng đều nhau, mỗi vị trí đều có ít nhất 2 cái tên có thể luân phiên thi đấu mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Thêm vào đó, U.23 Việt Nam sang Campuchia với số lượng cầu thủ đăng ký là 27 so với mức tối đa 28 BTC đề ra. Ít nhất đến lúc này trong tay HLV Đinh Thế Nam vẫn còn 23 cầu thủ - vừa đủ số lượng đăng ký tối đa mỗi trận đấu.

Đội U.23 Việt Nam sẽ vắng ít nhất 4 cầu thủ vì Covid-19

VFF

Lẽ dĩ nhiên, VFF sẽ phải có phương án dự phòng trường hợp xấu là số trường hợp nhiễm Covid-19 tăng vọt giống những đội bóng khác đang có mặt ở Campuchia.

Tuy nhiên việc tìm ai bổ sung cũng sẽ không dễ dàng vì những cái tên tốt nhất như Hai Long, Hoàng Anh, Việt Anh, Văn Toản... đều đang bận tập trung cùng các CLB chuẩn bị khai màn V-League 2022 từ 25.2 tới.

Hiện tại, dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở các CLB Việt Nam như Hà Nội, SLNA, Nam Định, Thanh Hóa... khiến các đội bóng lo sốt vó. Cộng thêm đã sát giờ khai mạc V-League nên sẽ không dễ dàng để các CLB nhả quân.

Công tác cách ly bong bóng đang được U.23 Việt Nam siết chặt

VFF

Theo lịch BTC công bố, ngay sau trận thứ 2 vòng bảng gặp Thái Lan (22.2), tuyển U.23 Việt Nam nếu đi tiếp sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ và lập tức thi đấu tiếp vòng bán kết ngày 24.2, đến 26.2 đá tranh HCĐ và chung kết.

Với thời gian rất sít sao và eo hẹp như thế, những cái tên như nếu có được các CLB V-League nhả quân cũng sẽ không có đủ thời gian để tập và làm quen với phần còn lại của đội bóng.

Đến lúc này, VFF đang theo sát tình hình và chuẩn bị phương án ứng phó cho kịch bản xấu nhất, để U.23 Việt Nam có thể thi đấu trọn vẹn tại giải U.23 Đông Nam Á 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.