U.18 Việt Nam đấu U.18 Hàn Quốc và U.18 Ukraine ở giải do thầy Park làm đại sứ

30/08/2023 16:01 GMT+7

U.18 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc để đấu giao hữu với nhiều đối thủ mạnh trong tháng 10.

U.18 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc dự giải giao hữu quốc tế Seoul Cup trong tháng 10. Tại đây, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ đối đầu với những đội tuyển hàng đầu như U.18 Hàn Quốc, U.18 Ukraine và U.18 Ma Rốc.

Đáng chú ý, đại sứ thương hiệu của Seoul Cup là ông Park Hang-seo, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Việc U.18 Việt Nam dự Seoul Cup là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Cũng trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc để giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc. 

Đây đều là những đối thủ đến từ những nền bóng đá ở đẳng cấp cao. Hàn Quốc luôn nằm ở nhóm đầu châu Á (cùng với Nhật Bản, Ả Rập Xê Út) về thành tích ở các giải trẻ, còn Ukraine và Ma Rốc cũng là những nền bóng đá phát triển.

Việc được cọ xát, thi đấu quốc tế sẽ giúp cầu thủ trẻ Việt Nam thêm trưởng thành, tích lũy thêm trải nghiệm.

U.18 Việt Nam chuẩn bị so tài U.18 Hàn Quốc và U.18 Ukraine  - Ảnh 1.

Công Phương là một trong những tài năng sáng giá nhất của U.17 Việt Nam, nhiều khả năng có tên trong danh sách đội U.18 Việt Nam dự Seoul Cup

VFF

Lực lượng U.18 Việt Nam nhiều khả năng được lấy từ đội U.17 Việt Nam vừa dự vòng chung kết U.17 Đông Nam Á do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Tại đây, U.17 Việt Nam đã thua U.17 Nhật Bản và U.17 Uzbekistan, chỉ có một trận hòa trước U.17 Ấn Độ.

Một số tài năng của đội U.17 Việt Nam như Thái Bá Đạt, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Mạnh Hưng, Lê Nguyên Hoàng đã được HLV Hoàng Anh Tuấn đôn lên đội U.23 Việt Nam, sau đó giành ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2023 với thành tích bất bại.

HLV Park Hang-seo

Bóng đá trẻ Việt Nam đang được thi đấu với những đội hàng đầu với tần suất thường xuyên hơn. U.23 Việt Nam đã chạm trán U.23 Iraq, U.23 UAE và U.23 Kyrgyzstan ở giải giao hữu Doha Cup 2023. Năm ngoái ở Dubai Cup 2022, U.23 Việt Nam cũng đối đầu U.23 Iraq, U.23 Croatia và U.23 Uzbekistan.

Các đội U.17, U.20 cũng được tập huấn nước ngoài và cho thấy sự tiến bộ đáng kể về tốc độ, thể lực cũng như tổ chức đội hình. Ở giải trẻ mới đây, U.16 PVF đã gây bất ngờ khi thắng U.16 Man City với tỷ số 2-1, dù đối thủ có tới 3 thành viên của U.16 Anh trong đội hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.