U.19 nữ Việt Nam chỉ giành ngôi á quân, HLV Akira tiếc nuối vì thua Thái Lan

15/07/2023 21:42 GMT+7

Ở trận chung kết giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023 diễn ra vào tối nay (15.7) tại TP.Palembang (Indonesia), đội tuyển U.19 nữ Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể khuất phục được Thái Lan khi để thua sát nút 1-2 và chỉ giành ngôi á quân.

Trận chung kết giữa U.19 nữ Việt Nam và Thái Lan là màn chạm trán của 2 đối thủ đầy duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á. Cả 2 đội bóng đều đã cho thấy sự xuất sắc từ vòng bảng cho đến bán kết. Chính vì vậy, Việt Nam hay Thái Lan lên ngôi vô địch đều rất xứng đáng.

Bước vào hiệp 1, cả 2 đội đã chơi rất chặt chẽ. Đội tuyển U.19 nữ Thái Lan có phần chiếm lợi thế trước Việt Nam ở khả năng kiểm soát bóng. Một vài tình huống nguy hiểm đã được tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi sau khi hiệp thi đấu đầu tiên khép lại.

U.19 nữ Việt Nam đoạt á quân sau khi thua đầy tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 1.

U.19 nữ Thái Lan (áo xanh) bất ngờ có 2 bàn thắng từ những cú sút ở khoảng cách rất xa

VFF

Nếu như hiệp 1 khan hiếm bàn thắng thì trong hiệp 2, những pha lập công đã đến liên tục chỉ trong một thời gian ngắn. Trong vòng 4 phút, từ 71 đến 75, trận đấu đã có đến 3 bàn thắng được ghi cho 2 đội (2 cho Thái Lan và 1 cho Việt Nam).

Trong đó, “Voi chiến” đã có đến 2 lần đốt lưới đội Việt Nam từ những pha dứt điểm ở khoảng cách rất xa. Phút 70, từ chấm đá phạt ở cự ly tầm 40 m, đội trưởng Supapron sút thẳng đưa bóng đi vào góc cao để mở tỷ số cho đội U.19 nữ Thái Lan. Chỉ 2 phút sau, lại từ khoảng cách xa (tầm 30 m), Thanchanok dứt điểm khiến thủ thành Kiều My có phần bị bất ngờ nên không thể cản phá thành công. Đội bóng xứ sở chùa vàng vươn lên dẫn trước 2-0.

U.19 nữ Việt Nam đoạt á quân sau khi thua đầy tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 2.

Linh Trang (13) rút ngắn tỷ số, nhưng chừng đó là không đủ để U.19 nữ Việt Nam thay đổi tình thế

VFF

U.19 nữ Việt Nam chỉ giành ngôi á quân, HLV Akira tiếc nuối vì thua Thái Lan - Ảnh 3.

Đội U.19 nữ Việt Nam giành HCB

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, các cầu thủ nữ U.19 Việt Nam vẫn không có dấu hiệu xuống tinh thần. Phút 75, từ một tình huống tấn công, sau pha dứt điểm của đồng đội nhưng không thể đánh bại thủ môn Thái Lan, Linh Trang có mặt kịp thời và sút bồi chính xác để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U.19 nữ Việt Nam.

Trong hơn 15 phút còn lại, đội bóng của HLV Akira Ijiri đã chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Chung cuộc, U.19 nữ Việt Nam thua sát nút với tỷ số 1-2 trước Thái Lan và đoạt ngôi á quân giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023.

Đánh giá kết quả giải đấu, HLV trưởng Akira cho biết: "Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn ban tổ chức, người dân Palembang đã hỗ trợ đội tuyển U.19 nữ Việt Nam về mọi mặt trong thời gian diễn ra giải đấu. Về trận chung kết hôm nay, các cầu thủ U.19 nữ Thái Lan đã chơi 1 trận đấu tuyệt vời và họ xứng đáng giành chiến thắng. Đội tuyển U.19 nữ Việt Nam đã chơi tốt hôm nay, tiếc là chúng ta không thể chiến thắng. Đây là trách nhiệm của HLV trưởng. Tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực cải thiện các cầu thủ để hướng tới mục tiêu tại VCK giải U.20 nữ châu Á tại Uzbekistan".

Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Danh Thị Kiều My. Cô phát biểu: "Em vui khi nhận đc giải thưởng cá nhân nhưng cũng tiếc nuối khi không thể cùng đội vô địch. Chúng em đã nỗ lực hết sức ở trận đấu này, cảm ơn thầy cô trong Ban huấn luyện, đã cho em cơ hội được thi đấu".

Trước đó, ở trận đấu tranh hạng 3 vào chiều cùng ngày, U.19 nữ Myanmar hòa với chủ nhà Indonesia 1-1 sau 120 phút thi đấu. Trên chấm luân lưu, đội U.19 nữ Myanmar giành chiến thắng với tỷ số 4-2 và đoạt huy chương đồng giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.