U.19 Việt Nam siết kỷ luật trước trận ra quân tại Suwon JS Cup 2018

Ổn định chỗ ở tại khách sạn Ibis Hotel (Suwon, Hàn Quốc), sáng nay, 17.4, tuyển U.19 Việt Nam họp kế hoạch cho trận ra quân gặp Mexico vào 14 giờ chiều 18.4 (giờ VN).

Tại cuộc họp, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn và Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Jurgen Gede đã phổ biến chương trình tập luyện cũng như nhắc nhở các cầu thủ tuân thủ nội quy của đội tuyển.
Cũng giống hành trình thần kỳ 2 năm trước, ông muốn các học trò trẻ nâng cao ý thức trong ăn uống, sinh hoạt, đảm bảo cho sức khỏe để có thể đáp ứng được với mật độ thi đấu 2 ngày/trận trước những đối thủ có đẳng cấp vượt trội.
Với sự góp mặt của các đội bóng rất mạnh như Mexico, Maroc và chủ nhà Hàn Quốc, giải Suwon JS Cup 2018 sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để các cầu thủ U.19 Việt Nam thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng tới vòng chung kết U.19 châu Á 2018.
Bộ đôi Hoàng Anh Tuấn - Jurgen Gede ấp ủ viết thêm giấc mơ mới cho một lớp trẻ mới của bóng đá Việt Nam Độc Lập
Mặc dù giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu và kết quả thắng thua không mang nhiều ý nghĩa, nhưng HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn vẫn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với các học trò.
Không chỉ phối hợp cùng GĐKT Jurgen Gede lên giáo án cho các buổi tập, phân tích đối thủ và xây dựng đấu pháp chiến thuật phù hợp, HLV Hoàng Anh Tuấn còn siết chặt tính kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp đối với các học trò bằng những nhắc nhở rất nghiêm khắc.
Nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng dành nhiều thời gian để truyền tải thông điệp đến các cầu thủ về sức mạnh tập thể của đội tuyển và mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, thể hiện sự tự tin trước bất kỳ đối thủ nào, tại bất kỳ trận đấu nào.
Chiều nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Suwon.
Danh sách tuyển U.19 Việt Nam dự giải Suwon JS Cup 2018

Thủ môn (3):

- Y Ê Li Ni Ê (Đăk Lăk)

- Nguyễn Nhật Trường (Đồng Tháp)

Hậu vệ (8):

- Đặng Văn Tới, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội)

- Nguyễn Xuân Kiên (Viettel)

- Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang (SLNA)

- Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp)

- Nguyễn Duy Kiên (HAGL)

Tiền vệ (9):

- Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh (Viettel)

- Nguyễn Hồng Sơn, Lê Văn Xuân (Hà Nội)

- Đặng Văn Lắm (SLNA)

- Phạm Văn Luân (Đăk Lăk)

Tiền đạo (4):

- Lê Minh Bình (HAGL)

- Lê Xuân Tú (Hà Nội)

- Nhâm Mạnh Dũng (Viettel)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.