U.20 Việt Nam trở lại mặt đất

18/08/2022 07:58 GMT+7

Tuyển U.20 Việt Nam đã có trận cọ xát đầu tiên trong đợt tập huấn ở Nhật Bản.

Cũng giống giải U.19 quốc tế vừa qua tại Bình Dương, HLV Đinh Thế Nam tiếp tục đề cao tính thử nghiệm trong 2 tuần tập huấn và thi đấu cọ xát ở xứ mặt trời mọc. U.20 Việt Nam thống nhất với BHL U.19 Nhật Bản về thể thức thi đấu gồm 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút để 2 bên có điều kiện liên tục tung cầu thủ vào sân.

Các tuyển thủ U.20 Việt Nam tại Nhật Bản

VFF

Trong hiệp 1, U.19 Việt Nam vào sân với đội hình kết hợp giữa các nhân tố mới và cũ, với hàng thủ gồm thủ môn Văn Bình cùng các hậu vệ Đức Anh, Hoàng Cảnh, Thành Đạt, Hồng Phúc. Tuyến giữa gồm Thái Sơn, Quang Duyệt, Anh Tú tiếp bóng cho 3 tiền đạo Giản Tân, Ngọc Mỹ và Đình Dương. U.19 Việt Nam khởi đầu khá ổn, nỗ lực triển khai thế trận phòng ngự chặt, tranh thủ kiểm soát bóng chờ phản công trước U.19 Nhật Bản rất mạnh, và chỉ thua 0-1. Trong 2 hiệp còn lại, HLV Đinh Thế Nam luân phiên điều chỉnh đội hình, đưa thêm các nhân tố khác như Thái Sơn, Văn Sơn, Văn Tú, Bảo Long, Huy Hoàng… và có kết quả hòa 0-0 ở hiệp 2, thua 0-4 ở hiệp 3. Cũng cần nói thêm, việc phải bay đêm từ Osaka đến Tokyo, đá giữa trưa lúc 11 giờ địa phương (9 giờ sáng Việt Nam) khiến các cầu thủ chưa quen và xuống sức ở hiệp cuối, dẫn đến 4 bàn thua trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà. Hơn nữa, có vẻ sau những nỗ lực khẳng định ở giải U.19 quốc tế, các tuyển thủ U.20 chưa có sự tập trung cần thiết vào trận giao hữu đầu tiên trên đất Nhật này.

Khởi đầu với trận thua 0-5 là kết quả có thể kém vui cho các chàng trai trẻ vừa vô địch giải U.19 quốc tế, nhưng HLV Đinh Thế Nam lại tỏ ra rất hài lòng: “Việc được VFF tạo điều kiện sang Nhật Bản tập huấn có rất nhiều ý nghĩa đối với tuyển U.20 Việt Nam. Những trận đấu, với kết quả thua đối thủ chất lượng như U.19 Nhật Bản sẽ giúp toàn đội trở lại mặt đất, giúp chúng tôi rút ra nhiều bài học bổ ích từ xây dựng đội hình, nâng cao tâm lý thi đấu trước đối thủ mạnh và phân phối sức cho tốt. Đó là sự “tiếp đất” cần thiết cho U.20 Việt Nam chuẩn bị cho cho vòng loại U.20 châu Á 2023. Tôi hy vọng sau 2 tuần tập huấn và thi đấu 3 trận giao hữu cọ xát tại đây, các cầu thủ sẽ có thêm sự tiến bộ, hiểu rõ điểm mạnh - yếu của mình và đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn mà BHL đặt ra”.

Cũng trong đêm qua, tuyển U.20 Việt Nam đã bay trở lại Osaka để chuẩn bị cho những buổi tập mới và 2 trận giao hữu còn lại với U.18 Cezero Osaka (ngày 22.8) và Đại học Osaka Sangyo (ngày 25.8), đều tại J-Green Sakai (Osaka).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.