U.21 Gia Lai khác với lứa U.21 HAGL như thế nào?

25/10/2015 12:53 GMT+7

(TNO) Thất bại trước U.21 Thừa Thiên Huế khiến cơ hội đi tiếp của U.21 Gia Lai trở nên hẹp đi rất nhiều, thực tế đây không phải là điều quá bất ngờ bởi đây là phiên bản hoàn toàn khác của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

(TNO) Thất bại trước U.21 Thừa Thiên Huế khiến cơ hội đi tiếp của U.21 Gia Lai trở nên hẹp đi rất nhiều, thực tế đây không phải là điều quá bất ngờ bởi đây là phiên bản hoàn toàn khác của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Đội trưởng Minh Vương trong trận gặp U.21 Thừa Thiên Huế - Ảnh: Độc Lập

Nhìn theo đội hình xuất phát của U.21 Gia Lai tại giải U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015, dễ thấy tính toán của ban huấn luyện, khi xếp các cầu thủ đội 1 là thủ môn Văn Tiến, trung vệ Đông Triều, tiền vệ Minh Vương và phần nào là tiền đạo Nguyễn Lam ở tuyến trên xếp thành một trục dọc.

Về cơ bản, U.21 Gia Lai có thành phần là những cầu thủ vừa lần đầu đá tại hạng Nhất trong màu áo Phú Yên mùa rồi. Đó là tập thể ăn tập với nhau lâu năm. Tuy nhiên, phải thừa nhận là giữa họ với các cầu thủ đội 1 HAGL vẫn có khoảng cách nhất định.

Điều này đã được dự báo trước, khi ban lãnh đạo CLB lo lắng nhất chính là áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả trước các cầu thủ gắn “mác” Gia Lai sẽ khiến các cầu thủ trẻ của lò năng khiếu bối rối. Đó cũng là lý do mà có thời điểm HAGL cân nhắc liệu có nên cho đội đi đá giải U.21 hay không.

Đông Triều ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới U.21 Thừa Thiên Huế - Ảnh: Độc Lập

Khác với một số nơi khác khi cầu thủ đội 1 xuống thường mang phong cách hoàn toàn khác với những cầu thủ U.21, thậm chí ở cả thái độ tập luyện, bộ 3 Văn Tiến, Đông Triều và Minh Vương đã rất nỗ lực để hòa nhập và làm điểm tựa cho các đồng đội.

Tuy nhiên, như trường hợp của Đông Triều, anh vốn tập tại lò HAGL Arsenal JMG và đây là lần đầu tiên được lắp ráp đá cùng các bạn cùng lứa. Hay Minh Vương vốn xuất thân từ lò năng khiếu của HAGL, nhưng từ khi được đôn lên đội 1, anh đã 2 năm trời xa cách. Sự “lạ lẫm” ấy, để tìm lại sự nuột nà, ăn ý là cả một vấn đề.

Đây là điều khác với U.21 HAGL sẽ đá tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên sắp tới. Ở mùa giải 2015, HAGL luôn khiến mọi đối thủ tại V-League phải tôn trọng bởi trình độ kỹ thuật và nhất là sự ăn ý đến tuyệt đối giữa các vị trí.

Điều đó thể hiện rất rõ ở việc các đội bóng sau vài lần thăm dò đã không thèm tranh chấp khu giữa sân với những Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Tùng, Công Phượng… nữa vì không nổi. Thay vào đó, đại đa số đều lùi về che chắn cho khung thành chực chờ cơ hội phản công nhờ các anh Tây to khỏe.

Các cầu thủ U.21 HAGL đã đánh bại U.21 Thái Lan 3 bàn không gỡ 1 năm trước - Ảnh: Khả Hòa

Nhưng điều đó đã không tái hiện tại U.21 Gia Lai, nhất là khi kinh nghiệm của những cầu thủ năng khiếu không thể so với các cầu thủ đội 1 đã trưởng thành từ cấp độ đội tuyển U.19, hay sau đó là 1 năm thử lửa khắc nghiệt tại V-League.

Thêm vào đó, phong độ của bản thân các cầu thủ đội 1 cũng không được tốt. Chấn thương và những lý do chiến thuật khiến cả 4 cái tên này, và cả một số cái tên khác như Anh Tài, Tiến Hoài... đều không có nhiều cơ hội ra sân tại V-League 2015.

Trước U.21 Thừa Thiên Huế, Đông Triều và Minh Vương đã rất nỗ lực và đều ghi bàn. Tuy nhiên, bóng đá là trò chơi của 11 người và chừng đó là không đủ khi U.21 Thừa Thiên Huế sở hữu những điểm mạnh rất giống các cầu thủ đội 1 HAGL, tất nhiên ở mức độ khác.

U.21 Gia Lai vẫn còn 1 trận cuối cùng với U.21 An Giang để lách qua khe cửa hẹp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với họ lúc này có lẽ sẽ không phải là việc có mặt ở bán kết, mà là một màn trình diễn hứng khởi thay vì quá căng thẳng như hiện tại.

Biết đâu đấy, khi giũ bỏ mọi áp lực và kỳ vọng, các đôi chân của những cầu thủ phố núi sẽ thanh thoát hơn, như cách An Giang đã thể hiện ở giải lần này. Chắc chắn, người hâm mộ sẽ rất ủng hộ họ, cũng như việc niềm tin về U.21 HAGL ở giải quốc tế sắp tới cũng tại TP.HCM. Khi đó, mới đích thực là sản phẩm phố núi với chất lượng đích thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.