U.21 Sydney quyết đòi ngôi đầu bảng

17/10/2013 03:10 GMT+7

U.21 Sydney sẽ gặp U.21 Malaysia vào 18 giờ chiều nay tại sân Ninh Thuận. BHL U.21 Sydney đặt mục tiêu lấy 3 điểm để giành ngôi đầu bảng của U.21 VN. Ở trận đấu lúc 15 giờ 30 cùng ngày, U.21 Myanmar và U.21 Singapore đi tìm trận thắng đầu tiên.

U.21 Sydney sẽ gặp U.21 Malaysia vào 18 giờ chiều nay tại sân Ninh Thuận. BHL U.21 Sydney đặt mục tiêu lấy 3 điểm để giành ngôi đầu bảng của U.21 VN. Ở trận đấu lúc 15 giờ 30 cùng ngày, U.21 Myanmar và U.21 Singapore đi tìm trận thắng đầu tiên.

 U.21 Sydney quyết đòi ngôi đầu bảng
Chân sút Urolevski của U.21 Sydney đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng vào lưới Singapore - Ảnh: Khả Hòa

Chỉ qua trận đầu tiên, U.21 Sydney nổi lên như ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Đội bóng đến từ xứ sở chuột túi có một đội hình đồng đều, thể lực tốt và mạnh trong tấn công lẫn phòng ngự. Với đội hình 4-3-3, Sydney dễ dàng gây áp lực lên hàng thủ đối phương bởi các tiền đạo của họ di chuyển không bóng rất tốt và thường có những cú sút từ xa đầy uy lực.

Đá với Malaysia, Sydney nhiều khả năng sẽ đẩy cao tốc độ ngay từ đầu để nhanh chóng giải quyết trận đấu.

Thế nhưng, U.21 Malaysia không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Dù không mạnh bằng lúc họ vô địch giải U.21 quốc tế năm 2012, nhưng Malaysia biết dựa vào lối chơi tập thể để phát huy sức mạnh của mình. Tiếc cho Malaysia vì thiếu vắng Hadin Azman (thẻ đỏ) nên sẽ bị giảm sức công phá trên hàng công.

Trong những ngày qua, người hâm mộ Ninh Thuận rất nhiệt tình và thể hiện tinh thần fairplay. Họ luôn cổ vũ hết mình cho đội yếm thế hơn, vì thế hy vọng khán giả Ninh Thuận lại kéo đến sân để động viên Malaysia trong trận đấu với “người khổng lồ” Sydney.

Trong trận đấu lúc 15 giờ 30, U.21 Myanmar và U.21 Singapore phải nỗ lực để tìm chiến thắng đầu tiên. Sau hai trận thua, Singapore hết cửa tranh ngôi vô địch, nhưng họ sẽ ra sân chiến đấu vì danh dự. Thất bại 0-1 trước U.21 VN có đôi chút đáng tiếc với Singapore, bởi họ không gặp may ở những pha dứt điểm cuối cùng. Tuy nhiên, đá với Myanmar lại hoàn toàn khác bởi đây là đối thủ “đồng cân, đồng lạng” mà Singapore có thể vượt qua.

Với U.21 Myanmar, việc thiếu vắng trung vệ Hein Thiha Zaw (thẻ đỏ) khiến hàng thủ của họ chông chênh. Bởi thế, HLV người Đức Gerd Friedrich Horst đang dẫn dắt Myanmar nói rằng Myanmar sẽ chủ động tấn công để quật ngã Singapore.

Các trận đấu được trực tiếp trên Đài phát thanh - truyền hình Ninh Thuận, VTC3, HTV Thể thao, BTV5.

T.N - Q.H

>> Quyết liệt cuộc đua vô địch Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên
>> Giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013: Thách thức cho nhà đương kim vô địch
>> Giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013: Ninh Thuận sẵn sang 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.