U.21 Việt Nam 0-0 U.19 Hàn Quốc: HLV Minh Đức khen học trò

17/11/2015 19:45 GMT+7

Chiều 17.11, dưới sự chứng kiến của gần 1 ngàn khán giả, trận so tài giao lưu giữa U.21 Việt Nam Báo Thanh Niên và U.19 Hàn Quốc đã diễn ra cân tài cân sức và kết thúc với tỷ số 0-0.

Chiều 17.11, dưới sự chứng kiến của gần 1 ngàn khán giả, trận so tài giao lưu giữa U.21 Việt Nam Báo Thanh Niên và U.19 Hàn Quốc đã diễn ra cân tài cân sức và kết thúc với tỷ số 0-0.

Tuyển U.21 Việt Nam Báo Thanh Niên (áo trắng) đã hòa 0-0 với U.19 Hàn Quốc - Ảnh: Bạch Dương

Ở trận giao hữu đầu tiên, HLV Phạm Minh Đức đã tung ra đội hình với mục đích chính là thử nghiệm đội hình 2. Theo đó, phía trên thủ môn Quang Tuấn là bộ tứ hộ vệ Văn Kiên, Duy Khánh, Thành Tín, Anh Tài.

Phần còn lại trong đội hình xuất phát của U.21 Việt Nam Báo Thanh Niên là Thanh Thảo, Duy Mạnh, Lâm Ti Phông, Đình Kha, Thanh Bình và cặp tiền đạo Võ Lý, Đình Kha.

Ở phân kia sân, tuyển U.19 Hàn Quốc gây bất ngờ khi không sử dụng lối đá thể lực và tận dụng bóng bổng như truyền thống. Trong hầu hết suốt cả trận (trừ 10 phút cuối), các cầu thủ đến từ xứ kim chi đã chơi pressing và gây sức ép lên khung thành thủ môn Quang Tuấn bằng những pha phối hợp nhỏ ít chạm vào trung lộ.

Với Duy Mạnh trấn giữ bên trong, cùng cặp trung vệ Thành Tính - Duy Khánh có khả năng tranh chấp tốt, U.21 Việt Nam Báo Thanh Niên đã chống cự thành công ý đồ ghi bàn của đối thủ.

Tiền đạo Võ Lý (áo trắng) tranh bóng cùng một cầu thủ Hàn Quốc - Ảnh: Bạch Dương

Sang hiệp 2, HLV Phạm Minh Đức lần lượt tung Văn Thành, Xuân Mạnh, Ngọc Hào, Tuấn Tài và Văn Dũng vào sân để phục vụ cho những ý đồ thử nghiệm.

Tuy nhiên, trước U.19 Hàn Quốc sở hữu nền tảng thể lực mạnh mẽ, các cầu thủ U.21 Việt Nam Báo Thanh Niên đã không có được bàn thắng như mong muốn. Sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Màn trình diễn hôm nay của các học trò rất đáng khen. Các em đã chơi nỗ lực và cố gắng tạo sự kết nối trong lối chơi dù đối thủ rất mạnh.

Nếu phải chọn ra những gương mặt ấn tượng nhất trên từng tuyến, tôi sẽ kể tên Hùng Dũng ở giữa sân, hậu vệ Thành Tính và tiền đạo Văn Thành. Duy Mạnh chơi tốt, nhưng ở tuyển U.23 Việt Nam Báo Thanh Niên có rất nhiều gương mặt nổi bật, mà Mạnh Dũng là một trong những số đó”. 

U.21 Myanmar và Singapore sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào 13 giờ 25 ngày mai. Trong khi U.21 Thái Lan sẽ có mặt trễ hơn, vào 21 giờ. 
Lần lượt vào lúc 17 và 18 giờ, U.21 Singapore, Myanmar sẽ có buổi tập làm quen sân Thống Nhất. Trong khi đó U.21 HAGL sẽ tập tại sân Thống Nhất từ 19 đến 20 giờ, ngày mai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.