'U.22 không hoàn thành chỉ tiêu, thể thao Việt Nam còn khoảng cách xa với châu lục'

19/05/2023 09:46 GMT+7

Đó là nhận định của ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Ông Đặng Hà Việt cho biết: "Có một số đội tuyển của đoàn Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 32. Như môn bóng đá nam hay môn quần vợt, chúng ta đều kỳ vọng đoạt HCV nhưng cả đều không hoàn thành chỉ tiêu. Với đội tuyển U.22 Việt Nam, đây đang là giai đoạn chuyển giao thế hệ nên chúng ta đã không có được lứa cầu thủ tốt nhất. Đội lại thiếu may mắn ở trận bán kết, để đối phương ghi bàn ở phút bù giờ thứ 6.

Giành HCĐ SEA Games 32, U.22 Việt Nam lấy lại tinh thần hướng đến giải châu Á

Ở môn quần vợt, chúng ta kỳ vọng Lý Hoàng Nam bảo vệ được ngôi vô địch nhưng Nam bất ngờ bị viêm dạ dày cấp, không đủ thể lực nên dù rất nỗ lực nhưng không thể vượt qua đối thủ. Hay như trường hợp của võ sĩ đứng thứ 2 thế giới môn boxing Nguyễn Thị Tâm, chúng ta đặt chỉ tiêu đoạt HCV nhưng không may khi thi đấu, Tâm bị ngã rồi bị đối thủ đè lên, dẫn đến nguy cơ bị đứt dây chằng, không thể thi đấu được tiếp… Đại hội lần này đã có thành công và cả tiếc nuối".

'U.22 không hoàn thành chỉ tiêu, thể thao Việt Nam còn khoảng cách xa với châu lục' - Ảnh 1.

HLV Troussier

'U.22 không hoàn thành chỉ tiêu, thể thao Việt Nam còn khoảng cách xa với châu lục' - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam (áo đỏ) giành HCĐ SEA Games 32

'U.22 không hoàn thành chỉ tiêu, thể thao Việt Nam còn khoảng cách xa với châu lục' - Ảnh 3.

Lý Hoàng Nam không may bị đau ngay trước trận chung kết nội dung đơn nam quần vợt SEA Games 32


'U.22 không hoàn thành chỉ tiêu, thể thao Việt Nam còn khoảng cách xa với châu lục' - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Tâm không may bị chấn thương

Người đứng đầu Tổng cục TDTT nhấn mạnh: "Sự thành công 16 môn thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic mà các VĐV Việt Nam đạt được tại SEA Games 32 cho thấy thể thao Việt Nam đang phát triển đúng định hướng được đề ra tại Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2035. Chính vì vậy, cần tiếp tục phát huy, mạnh dạn hơn trong việc tăng đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm và các nội dung mũi nhọn, cũng như cần có những chính sách đặc thù cho các môn thể thao này.

Mặc dù đã thi đấu thành công và giành được HCV ở các nội dung Olympic, tuy nhiên, thành tích của các VĐV Việt Nam vẫn còn khoảng cách tương đối xa so với thành tích của châu lục và thế giới. Vì vậy, cần tập trung đầu tư cao cho các VĐV, HLV trọng điểm mà ngành đã xác định và tiếp tục tìm kiếm các tài năng thể thao mới trong thời gian tới đây để phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2024 và Asian Games (ASIAD), tổ chức vào tháng 9 tới tại Trung Quốc".

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam: ‘SEA Games không phải ao làng’

'U.22 không hoàn thành chỉ tiêu, thể thao Việt Nam còn khoảng cách xa với châu lục' - Ảnh 5.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt

Ông Đặng Hà Việt bày tỏ: "Tại SEA Games 32 cũng đã xuất hiện nhiều VĐV trẻ xuất sắc, giành thành tích cao về cho đoàn thể thao Việt Nam, tuy nhiên số lượng còn ít, do đó chúng ta cần quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo VĐV trẻ… Tôi cũng hy vọng ngành sẽ huy động được nguồn lực từ các địa phương, các nhà tài trợ để cùng với nguồn ngân sách nhà nước tập trung đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm, các môn thế mạnh. Định hướng của ngành và cũng là mong muốn của chúng tôi là sẽ phối hợp được nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn lực từ các địa phương và nguồn lực từ toàn xã hội để phát triển sự nghiệp TDTT. Muốn làm được như vậy thì các liên đoàn, hiệp hội thể thao cần nâng cao tính tự chủ, chủ động hơn nữa trong việc kêu gọi sự hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội. Vào tháng 6 tới, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị giao ban với các liên đoàn, hiệp hội và sau đó sẽ tổ chức Hội thảo để bàn, triển khai các giải pháp nâng cao tính tự chủ của các liên đoàn, hiệp hội".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.