U.22 Việt Nam cần chủ động chơi tấn công

07/05/2023 08:42 GMT+7

Sau 2 màn làm nóng trước U.22 Lào và U.22 Singapore, đội tuyển U.22 VN sẽ chính thức đối đầu với những thử thách thực sự, khi đối thủ nhiều duyên nợ U.22 Malaysia sẽ chơi tất tay vì chẳng còn gì để mất.

NỖI LO XUYÊN PHÁ TỪ 2 BIÊN

Đội tuyển U.22 VN đã khởi đầu SEA Games 32 bằng 2 chiến thắng, ghi 5 bàn thắng và thủng lưới 1 lần từ tình huống đốt lưới nhà của Tiến Long. Điểm tích cực là hàng thủ U.22 VN đang khá tỉnh táo trước những pha phản công của U.22 Lào và U.22 Singapore. Tuy nhiên, rất có thể ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ ngày 8.5, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ phải đối mặt với áp lực kiểu khác.

Kịch bản nào giúp U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32

Thất bại 0-2 trước U.22 Thái Lan khiến U.22 Malaysia rơi vào thế không còn đường lùi, vì một thất bại hoặc thậm chí hòa U.22 VN có thể khiến họ dừng bước ở vòng bảng (U.22 VN đang có hiệu số +4 so với +2 của U.22 Malaysia). Không còn cách nào khác, HLV Elavarasan sẽ buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm chiến thắng để nắm chắc trong tay quyền tự quyết, nhất là khi U.22 Thái Lan sẽ gặp U.22 VN ở lượt đấu cuối. Điều này đồng nghĩa U.22 Malaysia sẽ tìm cách kéo U.22 VN vào cuộc đua tốc độ và sức mạnh sở trường, để tận dụng những đường tạt rất chuẩn xác từ 2 biên vào trong. Đáng lo thay, không chiến và chống các tình huống xuống biên đang lại là hạn chế lớn nhất của U.22 VN.

U.22 Việt Nam cần chủ động chơi tấn công - Ảnh 1.

U.22 VN (phải) sẽ đối đầu với thử thách thực sự khi gặp U.22 Malaysia ngày 8.5

NGỌC DƯƠNG

U.22 Việt Nam cần chủ động chơi tấn công - Ảnh 3.

Văn Trường (phải)

NGỌC DƯƠNG

Đến lúc này, U.22 VN vẫn chưa nhận bàn thua nào từ các cú dứt điểm của đối thủ. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng áp lực mà U.22 Lào và U.22 Singapore đặt lên hàng thủ của chúng ta là quá thấp. Nhưng từ tình huống cầu thủ Singapore căng bóng từ biên vào trong, Vũ Tiến Long đã lúng túng phá bóng sai kỹ thuật làm tung lưới Quan Văn Chuẩn. Bàn thua đó chỉ ra 2 vấn đề: U.22 VN chưa quyết liệt ngăn cản ý đồ tạt bóng của đối thủ và các trung vệ vẫn chưa đứng đúng vị trí để có những xử lý chuẩn, an toàn. Còn nhớ ở trận giao hữu với CLB Bà Rịa-Vũng Tàu, Quang Thịnh đã mắc lỗi kèm người dẫn đến bàn thua duy nhất. Trước đó trong trận gặp CLB TP.HCM, U.22 VN ở 1 tình huống bị phản công, đã chứng kiến "Chiến hạm đỏ" lên bóng khắp mặt sân trước khi bóng được đưa từ biên vào để Vĩnh Nguyên ghi bàn.

U.22 Việt Nam thắng dễ Singapore: Nỗi bất an trước 2 ‘ngọn núi’ lớn

U.22 VN SẼ KIÊN TRÌ TRIẾT LÝ CỦA HLV TROUSSIER

Không cần hỏi cũng sẽ biết HLV Park Hang-seo đặc biệt ưa thích hoàn cảnh U.22 Malaysia buộc phải thắng như thế này, với thế trận phòng ngự phản công chắc chắn sẽ được giăng ra. Đây cũng sẽ là một dịp thú vị để kiểm chứng xem HLV Philippe Troussier sẽ kiên trì với triết lý chủ động tấn công của mình, hay đi theo hướng xử lý của ông Park. Ông Troussier hiểu rõ áp lực chiến thắng của người hâm mộ. Nhưng đồng thời ông cũng hiểu nếu chuyển sang chơi thực dụng rất có thể sẽ làm phai nhạt niềm tin vào triết lý bóng đá ông đang dày công truyền đạt. Là người có tiếng cố chấp từ khi còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản hay Nigeria, chắc chắn HLV Troussier sẽ chỉ đạo U.22 VN gác qua một bên nỗi sợ thua để tiếp tục duy trì cách chơi kiểm soát bóng. Trong bóng đá có thể có thắng hoặc thua, nhưng nếu ngay lúc này ông tỏ ra thiếu niềm tin vào học trò và triết lý của mình thì giấc mơ thay đổi lối chơi sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên, rất có thể HLV Philippe Troussier sẽ có những điều chỉnh ở hàng thủ.

U.22 Việt Nam cần chủ động chơi tấn công - Ảnh 5.

U.22 Việt Nam tập trở lại ngày 6.5

VFF

U.22 Việt Nam cần chủ động chơi tấn công - Ảnh 6.

U.22 Việt Nam cần chủ động chơi tấn công - Ảnh 7.

Lương Duy Cương chống bóng bổng tốt rất có thể sẽ trở lại bên cạnh Tiến Long, Tuấn Tài để chống lại cách chơi bóng chuyền dài và tạt từ 2 biên của U.22 Malaysia.

Tại biên phải, ông thầy người Pháp sẽ cân nhắc giữa Hồ Văn Cường hoặc Đức Phú để hạn chế sức xuyên phá của U.22 Malaysia nơi cánh phải. Hoặc U.22 VN sẽ có quà bất ngờ hơn thế nữa cho U.22 Malaysia, khi Văn Khang hoặc Văn Trường có thể được kéo về đá giữa sân để tận dụng khả năng cầm nhịp của 2 chàng trai 20 tuổi này. Nên nhớ 2 cầu thủ này đang được ông Troussier tăng dần số phút thi đấu một cách rõ rệt. Tất cả những tính toán đó đều đang hướng đến việc giúp U.22 VN có thể kiểm soát bóng tốt trước đối thủ mạnh như U.22 Malaysia. Đã dám kiên trì làm điều đó ở Doha Cup 2023, trước những ông lớn châu Á thì không việc gì ông Troussier phải nhát tay khi trở về khu vực Đông Nam Á. Nhất là khi như ông thầy người Pháp chia sẻ: "Không có bóng sẽ phải chạy theo bóng, sẽ rất nhanh mệt. Do vậy, cách tốt nhất để U.22 VN bảo trì thể lực là kiểm soát bóng trong chân mình". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.